Vovinam vào SEA Games 26

01/06/2010 09:24 GMT+7

Đó là một trong những kết luận quan trọng nhất của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á trong phiên họp hôm qua tại Indonesia. Ngoài Vovinam, phiên họp cũng đã thống nhất công bố những môn lần đầu sẽ được tổ chức tại SEA Games 26, bao gồm: Dù lượn, leo tường đá nhân tạo, patin 4 bánh, bridge, soft tennis. Nước chủ nhà Indonesia đồng ý sẽ tổ chức các môn do các nước trong đó có VN đề xuất như: Futsal, Muay Thai, võ gậy, hockey trên cỏ, netball, bi sắt, ba môn phối hợp, cricket.

Môn võ dân tộc VN đã chính thức tranh tài tại  SEA Games - Ảnh: H.Long

Đó là một trong những kết luận quan trọng nhất của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á trong phiên họp hôm qua tại Indonesia. Ngoài Vovinam, phiên họp cũng đã thống nhất công bố những môn lần đầu sẽ được tổ chức tại SEA Games 26, bao gồm: Dù lượn, leo tường đá nhân tạo, patin 4 bánh, bridge, soft tennis. Nước chủ nhà Indonesia đồng ý sẽ tổ chức các môn do các nước trong đó có VN đề xuất như: Futsal, Muay Thai, võ gậy, hockey trên cỏ, netball, bi sắt, ba môn phối hợp, cricket.

SEA Games 26 sẽ có tổng cộng 41 môn. Các môn thi này được xếp theo thứ tự: các môn nhóm 1 (điền kinh, bơi lội); các môn nhóm 2 (bắn cung, cầu lông, quyền Anh, TDDC...); các môn nhóm 3 (cờ vua, pencak silat, đua thuyền truyền thống...); và các môn nhóm 4. Tại phiên họp này, Indonesia đã thông báo kế hoạch tổ chức SEA Games 26  tại 4 địa điểm là Jakarta, nam Sumatera, tây Java và trung Java.

Cũng hôm qua, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã công bố chính thức quốc gia chủ nhà của SEA Games 27 vào năm 2013. Sau khi Singapore từ chối đăng cai SEA Games 27, ba quốc gia VN, Myanmar và Philippines đều là những ứng cử viên sáng giá. Tuy nhiên, sau khi xét nhiều điều kiện, liên đoàn đã thống nhất trao quyền đăng cai cho Myanmar, quốc gia mới hai lần tổ chức SEA Games vào năm 1961 và năm 1969 với tên gọi khi ấy là SEAP Games.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.