VTC vẫn đặt quyền lợi khán giả lên hàng đầu

12/01/2012 01:29 GMT+7

Hôm qua, ông Vũ Quang Huy - Giám đốc kênh thể thao VTC3 - nói: “Sau khi có văn bản chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL về vấn đề bản quyền truyền hình (BQTH), những người làm thể thao của Đài truyền hình kỹ thuật số (VTC) trước hết phải tôn trọng.

Hôm qua, ông Vũ Quang Huy - Giám đốc kênh thể thao VTC3 - nói: “Sau khi có văn bản chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL về vấn đề bản quyền truyền hình (BQTH), những người làm thể thao của Đài truyền hình kỹ thuật số (VTC) trước hết phải tôn trọng.

Tuy nhiên do Bộ chỉ đạo thanh tra hợp đồng giữa VPF và AVG nên trong khi chờ phân xử vấn đề này cũng như ý kiến của các bộ ngành liên quan khác, VTC vẫn sẽ cố gắng mỗi tuần trực tiếp một trận đấu của Super League do chúng tôi tự sản xuất. Để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra, chúng tôi chỉ trực tiếp những nơi mà BTC sân đồng ý bằng văn bản.

 
Các đài truyền hình cùng tác nghiệp trên sân để phục vụ người xem - Ảnh: H.A

Trường hợp khi đến sân trực tiếp mà gặp trận đấu đó cũng có đài khác trực tiếp, quan điểm của VTC là trong điều kiện chưa rõ ràng về BQTH, các đài cần được tạo điều kiện để trực tiếp phục vụ khán giả như trận siêu Cúp Báo Tiền Phong trên sân Vinh”.

Giải thích về việc VTC phát ra thông điệp hợp tác, chia sẻ cho các đài, ông Vũ Quang Huy cho biết đã có một số thông tin hiểu lầm khái niệm này. Thực tế cần phải hiểu theo nghĩa rộng là tất cả phải vì quyền lợi khán giả chứ không đơn thuần chỉ là tranh chấp phụ thuộc BQTH.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.