“Vũ khí bí mật” của xe đạp VN

23/10/2011 00:26 GMT+7

Có mặt tại giải xe đạp đường trường vô địch QG 2011 kết thúc hôm qua tại TP Vũng Tàu, chuyên gia Nikolai Kurkov (Kyrgyzstan) tiết lộ tiềm năng lớn nhất của xe đạp VN tại SEA Games 26 chính là nội dung đồng đội tính giờ. Đây được xem là “vũ khí bí mật” mà xe đạp VN sẽ tung ra tại đấu trường khu vực.

Mai Nguyễn Hưng dẫn đầu các tuyển thủ khác bứt phá trên đường đua - Ảnh: Ngọc Hạnh

Có mặt tại giải xe đạp đường trường vô địch QG 2011 kết thúc hôm qua tại TP Vũng Tàu, chuyên gia Nikolai Kurkov (Kyrgyzstan) tiết lộ tiềm năng lớn nhất của xe đạp VN tại SEA Games 26 chính là nội dung đồng đội tính giờ. Đây được xem là “vũ khí bí mật” mà xe đạp VN sẽ tung ra tại đấu trường khu vực.

Sở dĩ vị chuyên gia này chọn đồng đội tính giờ chứ không phải nội dung xuất phát đồng hàng mà Bùi Minh Thụy đang là đương kim vô địch SEA Games làm mũi nhọn bởi: “Tuyển xe đạp nam Việt Nam đang có trong tay đội hình mạnh đều. Mai Nguyễn Hưng, Bùi Minh Thụy, Trịnh Đức Tâm cùng với Hồ Văn Phúc hoặc Nguyễn Trường Tài đang có phong độ cao lại được tập luyện gần 1 năm nay cho nội dung này nên mục tiêu của chúng tôi là đoạt tấm HCV ở SEA Games 26”.

Ngoài nội dung đồng đội tính giờ, tuyển xe đạp nam tiếp tục kỳ vọng ở nội dung xuất phát đồng hàng cũng với dàn cua-rơ đang vào độ chín của sự nghiệp. Bên cạnh đó, với những gì thể hiện tại giải VĐQG vừa kết thúc, Bùi Minh Thụy cũng hướng đến tấm huy chương ở nội dung cá nhân tính giờ, nội dung mà đàn anh Mai Công Hiếu từng 2 lần đoạt HCV SEA Games.

Trong khi đó ở tuyển nữ, tay đua được đánh giá mạnh nhất hiện tại là Nguyễn Thị Thật (An Giang) không thể dự SEA Games vì chưa đủ tuổi (Thật mới 18 tuổi trong khi 19 tuổi mới được thi đấu). Do vậy tuyển nữ chỉ hy vọng vào sự tỏa sáng của Phan Thị Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung.

HLV tuyển QG Trần Văn Quýt cho biết ngay sau giải VĐQG, đội tuyển xe đạp đường trường quay trở lại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục tập luyện cho đến ngày lên đường sang Indonesia (12.11). Do thiếu kinh phí nên tuyển xe đạp VN chỉ đến Indonesia 3 ngày trước khi bước vào tranh tài.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.