Vụ kiện rúng động bóng bầu dục Mỹ

23/07/2011 00:57 GMT+7

75 cựu cầu thủ bóng bầu dục Mỹ hôm qua 22.7 đã đâm đơn kiện BTC giải VĐQG bóng bầu dục nước này (NFL) ra tòa án Los Angeles, vì đã che giấu nguy cơ tổn thương não của các VĐV trong nhiều thập niên qua.

75 cựu cầu thủ bóng bầu dục Mỹ hôm qua 22.7 đã đâm đơn kiện BTC giải VĐQG bóng bầu dục nước này (NFL) ra tòa án Los Angeles, vì đã che giấu nguy cơ tổn thương não của các VĐV trong nhiều thập niên qua.

Họ cho rằng NFL và Riddell (đơn vị cung cấp mũ bảo hiểm cho cầu thủ tham gia giải) quá cẩu thả, thiếu trách nhiệm và gian lận trước sự tổn hại sức khỏe và thậm chí cả tính mạng của những cầu thủ. Theo các cựu cầu thủ, những chấn động trong khi chơi bóng đã làm họ tổn thương não dẫn đến bị mất trí nhớ, mờ mắt, mất ngủ, ù tai, trầm cảm, tính khí thất thường… sau khi giải nghệ. Theo đơn kiện, NFL từ lâu biết rõ những chấn động mạnh sẽ ảnh hưởng đến não của các cầu thủ về lâu dài, nhưng vẫn cố tình công bố sai sự thật và không hề cảnh báo về nguy cơ nói trên, kể cả khi thành lập ủy ban chấn thương sọ não của giải đấu vào năm 1994.

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.