Vũ Thị Hương được trao Huân chương Lao động hạng nhì

27/03/2010 00:35 GMT+7

Tối qua, lễ tuyên dương khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà (AIG3), SEA Games 25 và Para Games 5 đã được tổ chức trọng thể tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội.

Tối qua, lễ tuyên dương khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà (AIG3), SEA Games 25 và Para Games 5 đã được tổ chức trọng thể tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội.

Những cá nhân đặc biệt xuất sắc đã vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước bao gồm: Nữ hoàng điền kinh VN Vũ Thị Hương là VĐV duy nhất của VN đợt này được trao Huân chương Lao động hạng nhì vì những đóng góp xuất sắc của chị: 1 HCV AIG 3, 2 HCV SEA Games, lập 2 kỷ lục SEA Games (Vũ Thị Hương vừa bầu chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ VN tiêu biểu, chị còn đứng vị trí quán quân trong số 15 VĐV tiêu biểu).

19 cá nhân khác được trao Huân chương Lao động hạng ba, trong đó môn điền kinh có tới 5 người: VĐV Vũ Văn Huyện, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương, HLV Nguyễn Đình Minh (HLV trực tiếp của Vũ Thị Hương), Hồ Thị Từ Tâm. Ngoài ra còn có: VĐV Văn Ngọc Tú (judo), Lê Thị Hồng Ngoan, Huỳnh Thị Thu Hồng (pencak silat), Nguyễn Hoài Thu (teakwondo), Hồng Thi (khiêu vũ thể thao), Hoàng Ngân, Ngọc Thành (karatedo), Đào Thị Miện (bóng đá nữ) và 5 VĐV khuyết tật: Sary, Quang Vương (bơi), Việt Kim Vân, Nguyễn Hoa Phượng (bóng bàn) và Lê Văn Công (cử tạ).

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho HLV Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Thị Nhung (bắn súng), Đặng Anh Tuấn (bơi); và trao 3 Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho Vũ Thị Hương, Nguyễn Hữu Việt, Trương Thanh Hằng.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.