Vũ Thị Hương rút khỏi nội dung sở trường

23/09/2013 03:10 GMT+7

“Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương sẽ không tranh tài ở nội dung sở trường 100 m tại giải điền kinh vô địch quốc gia đang diễn ra tại Sân vận động Thống Nhất (TP.HCM), với lý do chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương. Dù vậy, Vũ Thị Hương vẫn đăng ký dự tranh ở cự ly 200 m cùng nội dung tiếp sức 4x100 m và 4x200 m trong màu áo An Giang, nhưng theo trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy, khả năng thi đấu của cô là rất thấp.

“Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương sẽ không tranh tài ở nội dung sở trường 100 m tại giải điền kinh vô địch quốc gia đang diễn ra tại Sân vận động Thống Nhất (TP.HCM), với lý do chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương. Dù vậy, Vũ Thị Hương vẫn đăng ký dự tranh ở cự ly 200 m cùng nội dung tiếp sức 4x100 m và 4x200 m trong màu áo An Giang, nhưng theo trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy, khả năng thi đấu của cô là rất thấp.

 Vũ Thị Hương rút khỏi nội dung sở trường
Vũ Thị Hương (bìa phải) cùng đồng đội chiến thắng ở đường chạy 4x200 m - Ảnh: Khả Hòa

Sau thất bại ở SEA Games 26 cách đây 2 năm tại Indonesia, tình hình chấn thương triền miên của Vũ Thị Hương làm ảnh hưởng đến quá trình tập luyện. Theo ông Thủy, Hương khó có được thành tích cao tại SEA Games lần này.

Có 3 kỷ lục quốc gia được lập: Phạm Văn Lâm (Hà Nội) ở nội dung nhảy xa nam với thành tích 7 m 73, đội An Giang ở nội dung 4x200 m nữ (1’36”25), đội Nam Định 4x200 m nam (1’25”54). Các kết quả đáng chú ý khác: Đào Xuân Cường (Hà Nội) vô địch 400 m rào nam, Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) vô địch 400 m rào nữ, Tăng Văn Hải (Vĩnh Long) vô địch ném búa nam, đội Hà Nội đoạt HCV tiếp sức 4x800 m nữ, đội Đắk Lắk vô địch tiếp sức 4x800 m nam.

Hôm nay diễn ra chung kết các nội dung hấp dẫn gồm 100 m nam, 100 m nữ, 800 m nữ, nhảy cao.

Hoàng Quỳnh

>> Vũ Thị Hương trở lại
>> Không dễ cho Vũ Thị Hương
>> Vũ Thị Hương bị ra rìa?
>> Vũ Thị Hương lực bất tòng tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.