Wang Ki-Chun tài không đợi tuổi

09/02/2010 09:31 GMT+7

Tạp chí L’Esprit du judo (Pháp) vừa công bố giải thưởng “Judoka của năm” (2009) cho VĐV Wang Ki-Chun (hạng cân dưới (-) 73kg, Hàn Quốc).

Wang Ki-Chun (áo trắng) chỉ mới 22 tuổi nhưng đã có một bảng thành tích hết sức ấn tượng - Ảnh: Reuters

Tạp chí L’Esprit du judo (Pháp) vừa công bố giải thưởng “Judoka của năm” (2009) cho VĐV Wang Ki-Chun (hạng cân dưới (-) 73kg, Hàn Quốc).

Đây là năm thứ hai L’Esprit du judo tổ chức bình chọn VĐV tiêu biểu trong năm của môn judo và cả hai lần đều do một VĐV Hàn Quốc giành được (năm 2008 là Choi Min-Ho, hạng cân -60kg của nam).

Wang Ki-Chun sinh năm 1988 và năm 2009 là một năm hết sức thành công khi tại Rotterdam (Hà Lan), anh lần thứ 2 liên tiếp đứng trên bục cao nhất của giải VĐTG; vô địch Cúp Kano, giải đấu quốc tế danh giá của Nhật và “gom” luôn HCV của cả ba giải Grand Slam (Paris, Moscow và Tokyo) do Liên đoàn judo thế giới (IJF) tổ chức. Thời điểm đó, Wang chỉ mới 21 tuổi! Tại giải Grand Slam Paris 2010 vừa diễn ra vào cuối tuần qua (6-7.2), Wang Ki-Chun đã tiếp  tục giành HCV hạng cân -73kg. Có thể kể thêm chiếc HCB đầy tiếc nuối của Olympic Bắc Kinh 2008 vào bảng thành tích quá ấn tượng của chàng trai tuổi đôi mươi này.

VĐV tiêu biểu môn judo năm 2009

1. Wang Ki-Chun (Hàn Quốc)
2. Teddy Rinner (Pháp)
3. Ivan Nifontov (Nga)
4. Morgane Ribout (Pháp)
5. Tong Wen (Trung Quốc) và Ole Bischof (Đức)

Trên bảng xếp hạng của IJF, với những thành tích xuất sắc của mình, Wang hiện đang giữ vị trí số 1 của hạng cân -73kg với 1.480 điểm, bỏ xa VĐV đứng thứ 2 là Van Tichelt Dirk (Belarus), 1.006 điểm.

Wang Ki-Chun là sự kế thừa xứng đáng của đàn anh Lee Won-Hee, VĐTG năm 2003 và VĐ Olympic năm 2004. Điều này tiếp tục khẳng định thế mạnh ở các hạng cân nam của Hàn Quốc khi các chàng trai của đội tuyển xứ Kim Chi liên tục gặt hái ngôi vô địch tại các giải đấu quan trọng mấy năm gần đây.

Điểm đáng chú ý là vào giải VĐ trẻ thế giới năm 2006, Wang chỉ dành được HCĐ, nhưng anh vẫn được BHL đội tuyển Hàn Quốc tín nhiệm đưa vào vị trí chính thức tại giải VĐTG năm 2007 ở Brazil và đã “làm nên chuyện” với chiếc HCV hạng cân -73 kg khi mới 19 tuổi. Anh là VĐV trẻ tuổi thứ 2 trong lịch sử, sau Teddy Rinner của Pháp đạt được chức VĐTG.

Tạp chí L’Esprit du Judo đã mời 10 nhà báo chuyên về judo cùng 10 HLV danh tiếng trên thế giới để tham gia bình chọn. Các độc giả có thể bầu chọn qua internet, tuy nhiên kết quả sau cùng được tính chủ yếu từ các chuyên gia và nhà báo được mời.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.