Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cầm chắc danh hiệu VĐV số 1 Việt Nam

28/12/2016 11:47 GMT+7

9 giờ ngày 30.12, các phóng viên thể thao trên toàn quốc sẽ tiến hành bầu chọn 10 vận động viên, 5 huấn luyện viên tiêu biểu năm 2016. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 31.12.

Từ giới thiệu của các bộ môn Tổng cục TDTT và các đội tuyển quốc gia, ban tổ chức cuộc bầu chọn (gồm T.Ư Đoàn và Báo Thể thao VN) đã lọc ra 29 đề cử vận động viên (VĐV) tiêu biểu và 14 đề cử huấn luyện viên (HLV). Đứng đầu danh sách VĐV là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người đã mang về dấu son chói lọi cho thể thao VN với 1 HCV nội dung 10 m súng ngắn bắn nhanh và HCB nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm. Gần như chắc chắn, đại tá quân đội 42 tuổi sẽ chiếm vị trí số một của bảng xếp hạng.
Sự bầu chọn 9 gương mặt còn lại sẽ dựa vào một số thành tích quốc tế đáng khen ngợi khác. Như Nguyễn Thị Ánh Viên giành 1 HCV, 3 HCĐ giải vô địch châu Á; Lý Hoàng Nam với HCV đơn nam, HCV đôi nam giải quần vợt Men Futures. Bóng bàn lần đầu đóng góp tới 4 đề cử gồm Mai Hoàng Mỹ Trang, Đinh Quang Linh, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Anh Tú (đều giành HCV Đông Nam Á). Ngoài ra, với 2 HCV cúp vô địch châu Á, 2 HCV vô địch Đông Nam Á, 2 HCĐ vô địch châu Á và giành vé đi Olympic, VĐV đua thuyền rowing Tạ Thanh Huyền có thể lọt vào top 10.
Những trường hợp nổi bật khác có Vũ Thành An (đấu kiếm) với 2 HCĐ vô địch châu Á, 2 HCV vô địch Đông Nam Á, đoạt vé đi Olympic. Phạm Phước Hưng (thể dục dụng cụ) 1 HCĐ xà kép Cúp thế giới, đoạt vé dự Olympic, sáng tạo ra động tác kỹ thuật được Liên đoàn Thể dục thế giới tôn vinh và đặt tên bằng chính họ của anh; Phan Hà Thanh (thể dục dụng cụ) 2 HCB Cúp thế giới, giành vé đi Olympic. Bóng đá có hai đề cử là Huỳnh Như (á quân giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á), Phạm Thành Lương (HCĐ AFF Cup).
Trong danh sách 14 đề cử HLV tiêu biểu có những ứng viên sáng giá như HLV Nguyễn Thị Nhung - thầy của Hoàng Xuân Vinh; HLV Hoàng Anh Tuấn - người có công lớn đưa đội tuyển U.19 VN đoạt HCB U.19 Đông Nam Á, đoạt vé dự World Cup U.20. Danh sách đề cử VĐV người khuyết tật xuất sắc có 5 người gồm nhà vô địch Paralympic Lê Văn Công (cử tạ), Võ Thanh Tùng (bơi), Cao Ngọc Hùng (điền kinh), Đặng Thị Phương Linh (cử tạ), Nguyễn Bình An (cử tạ). 3 đề cử HLV người khuyết tật xuất sắc gồm Nguyễn Hồng Phúc, Đổng Quốc Cường, Đặng Văn Phúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.