Xe đạp VN cần sức trẻ

02/05/2011 21:43 GMT+7

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM vừa kết thúc ngày 30.4 với không ít bất ngờ từ những cua-rơ trẻ. Tuy nhiên, HLV đội tuyển QG Trần Văn Quýt nhận định: “Ba tay đua cùng 19 tuổi là Lê Ngọc Sơn (áo đỏ - vua leo núi), Trần Thanh Nhanh (áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc) và Lê Nguyệt Minh (áo xanh 6 chặng liên tiếp) đã thi đấu xuất thần tại giải. Song phải thấy rằng các tay đua ở đội tuyển QG như Hồ Văn Phúc (áo vàng chung cuộc), Đỗ Tuấn Anh (áo xanh chung cuộc) hay những tuyển thủ khác như Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Tấn Hoài, Bùi Minh Thụy đều thi đấu thành công khi xếp hạng cao trên bảng tổng sắp cá nhân. Tôi cho rằng các tuyển thủ QG vẫn giữ được đẳng cấp của mình”.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM vừa kết thúc ngày 30.4 với không ít bất ngờ từ những cua-rơ trẻ. Tuy nhiên, HLV đội tuyển QG Trần Văn Quýt nhận định: “Ba tay đua cùng 19 tuổi là Lê Ngọc Sơn (áo đỏ - vua leo núi), Trần Thanh Nhanh (áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc) và Lê Nguyệt Minh (áo xanh 6 chặng liên tiếp) đã thi đấu xuất thần tại giải. Song phải thấy rằng các tay đua ở đội tuyển QG như Hồ Văn Phúc (áo vàng chung cuộc), Đỗ Tuấn Anh (áo xanh chung cuộc) hay những tuyển thủ khác như Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Tấn Hoài, Bùi Minh Thụy đều thi đấu thành công khi xếp hạng cao trên bảng tổng sắp cá nhân. Tôi cho rằng các tuyển thủ QG vẫn giữ được đẳng cấp của mình”.

Về thành tích không tốt của 2 tuyển thủ chủ lực ở đội tuyển QG là Mai Nguyễn Hưng và Lê Văn Duẩn, ông Quýt cho rằng thời gian diễn ra Cúp truyền hình TP.HCM cũng là giai đoạn các tuyển thủ QG tập luyện với giáo án nặng của chuyên gia Nikolai Kurkov. Do đó, một số tuyển thủ không tránh khỏi sức ỳ khi thi đấu ở giai đoạn này dù họ luôn nổi trội trong tập luyện như Mai Nguyễn Hưng, cua-rơ được đánh giá mạnh nhất đội tuyển QG hiện nay nhưng chỉ xếp hạng 13 chung cuộc.

 
Lê Ngọc Sơn (Đồng Tháp - trái) và Lê Nguyệt Minh (BVTV SG2) thi đấu rất nổi bật - Ảnh: M.H - Q.L 

Cũng theo ông Quýt, sắp tới hội đồng huấn luyện viên sẽ bàn bạc với chuyên gia Nikolai Kurkov về việc có bổ sung lực lượng hay không. Việc xáo trộn lực lượng ở đội tuyển chỉ sau một giải đấu là khó xảy ra, bởi chuyên gia Nikolai Kurkov không đặt nặng thành tích của các tuyển thủ QG tại Cúp truyền hình mà ông đang đưa ra những giáo án tập luyện khác nhau nhằm giúp các tuyển thủ có được điểm rơi phong độ tốt nhất khi tranh tài tại SEA Games năm nay. Nhưng nếu đội tuyển có thêm nhân tố mới thì đó sẽ là động lực cạnh tranh giúp các tuyển thủ hiện tại không chủ quan.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.