Yohan Blake thách thức “Tia chớp” Usain Bolt

17/09/2011 17:21 GMT+7

(TNO) Vận động viên Yohan Blake đang thách thức hi vọng bảo vệ “vương miện” tại Thế vận hội 2012 với cự ly 200m của “ông vua tốc độ” Usain Bolt, sau khi trở thành người nhanh thứ 2 thế giới ở cự ly này tại giải Memorial van Damme (Brussels, Bỉ) diễn ra vào sáng nay 17.9 (giờ VN).

Usain Bolt (trái) chúc mừng "đàn em" Yohan Blake tại giải Memorial van Damme - Ảnh: Reuters 

(TNO) Vận động viên Yohan Blake đang thách thức hi vọng bảo vệ “vương miện” tại Thế vận hội 2012 với cự ly 200m của “ông vua tốc độ” Usain Bolt, sau khi trở thành người nhanh thứ 2 thế giới ở cự ly này tại giải Memorial van Damme (Brussels, Bỉ) diễn ra vào sáng nay 17.9 (giờ VN).

Ở đường chạy 200m thuộc hệ thống Diamond League cuối cùng của mùa giải 2011, vận động viên 21 tuổi Blake tỏ ra vượt trội hơn so với các đồng nghiệp để cán đích đầu tiên với thành tích 19,26 giây, kém kỷ lục của đàn anh người đồng hương Usain Bolt lập nên ở Berlin vào năm 2009 là 0,07 giây.

Bước nhảy vọt của Blake giống như lời cảnh báo đối với “Tia chớp” Bolt trong việc bảo vệ huy chương vàng ở Thế vận hội tại London vào năm tới. Bởi trước đó, tại giải vô địch điền kinh thế giới 2011 diễn ra tại Deagu (Hàn Quốc), Bolt bảo vệ được chức vô địch ở cự ly 200m nhưng chỉ với thành tích 19 giây 4. Cũng ở giải này, Blake đã về nhất ở cự ly 100m sau khi Bolt bị loại do phạm lỗi xuất phát sớm. “Tôi chỉ mong đạt được 19,5 giây ở đường chạy 200m tại Brussels, nhưng ở 40m cuối cùng tôi giống như một con thú điên cuồng để đạt được thành tích quá tốt”, Blake nói với Reuters.

Tuy nhiên, Bolt dường như chẳng quan tâm mấy đến những thách thức của Blake bởi “ông vua tốc độ” cũng vừa đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng trong tuần này. Sau khi đoạt huy chương vàng ở cự ly 100m tại giải Zagreb World Challenge (Croatia) với thành tích 9,85 giây, Bolt tiếp tục nâng thành tích lên 9,76 giây ở Brussels sáng nay. Đây là thành tích tốt nhất của Bolt kể từ năm 2009 (thời điểm anh lập kỷ lục thế giới với thành tích 9,58 giây) và là thành tích xuất sắc nhất ở mùa giải năm nay khi vượt qua thành tích 9,78 giây của Asafa Powell ở giải điền kinh tại Thụy Sỹ diễn ra hồi cuối tháng 6.

“Không gì có thể cản trở tôi tìm lại phong độ của mình bởi tôi đang làm được như những gì đã nói. Tôi thực sự hạnh phúc với bản thân sau hai cuộc thi ở Zagreb và Brussels”, Bolt bộc bạch với Reuters.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.