Nga chi hơn 14 tỉ USD để tổ chức World Cup 2018

10/06/2018 11:05 GMT+7

Chi phí tổ chức vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga đã vượt quá con số 14 tỉ USD, khiến giải năm nay trở thành kỳ giải tốn kém nhất trong lịch sử các giải đấu bóng đá.

Đây là lần đầu tiên Nga đứng ra tổ chức World Cup, với sự tham gia tranh tài của 32 đội tuyển để giành ngôi vương từ ngày 14.6 đến 15.7. Nguyên Phó thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich ước tính công tác chuẩn bị cho giải đấu này đã đóng góp 14 tỉ USD, tương đương khoảng 1% GDP của Nga trong 5 năm qua. Theo đó, Nga đã và sẽ chi tổng cộng 883 tỉ rúp (14,2 tỉ USD) để tổ chức World Cup 2018, tăng hơn mấy tỉ USD so với chi phí chính thức là 683 tỉ rúp (11 tỉ USD).
Cụ thể, chủ nhà World Cup 2018 chủ yếu chi cho cơ sở hạ tầng giao thông (6,11 tỉ USD), xây dựng sân vận động (3,45 tỉ USD) và chỗ ở (680 triệu USD), những hạng mục tốn kém nhất. Ngân sách liên bang chi hơn phân nửa chi phí World Cup. Kể từ khi Nga giành được quyền đăng cai World Cup 2018 trong cuộc bỏ phiếu hồi năm 2010, ngân sách chính thức cho giải đã được điều chỉnh sửa đổi đến 12 lần.
Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định chi số tiền kỷ lục với mong muốn đem thành công đến cho World Cup 2018 REUTERS
Các chuyên gia của chuyên trang kinh tế RBC dự báo mọi tăng trưởng kinh tế ăn theo World Cup sẽ nhanh chóng xẹp xuống, bất chấp những khoản chi ồ ạt của chính phủ. Tờ Moscow Times dẫn lời phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7.6 cho biết: “Chúng ta đã chi rất nhiều tiền và chúng ta cần đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng này sẽ ưu tiên phục vụ cho sự phát triển của thể thao”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.