Người Mỹ mua vé xem World Cup chỉ thua Nga

09/06/2018 15:40 GMT+7

Lẽ dĩ nhiên người hâm mộ Nga mua vé xem World Cup nhiều nhất vì được mua với giá quá rẻ và đây là kỳ World Cup tổ chức ở đất nước họ, nhưng người Mỹ dù đội nhà không góp mặt lại mua vé xem nhiều hơn so với các nước dự vòng chung kết.

LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa thông báo gần 1 tuần trước khi World Cup khai mạc ngày 14.6 tới, đã bán được hơn 2,4 triệu vé cho người hâm mộ Nga và toàn cầu.

Bảng danh sách số lượng CĐV các nước mua vé xem World Cup Chụp màn hình

Trong đó, Nga dẫn đầu với số lượng người hâm mộ mua vé lên đến 871.797 chiếc. Xếp kế tiếp là người Mỹ mua 88.825 vé, Brazil 72.512 vé, Colombia 65.234 vé, Đức 62.541 vé, Mexico 60.302 vé, Argentina 54.031 vé, Peru 43.583 vé, Trung Quốc 40.251 vé, Úc 36.359 vé và Anh 32.362 vé… Đây là những nước nằm trong tốp đầu mua vé xem World Cup nhiều nhất.

Hiện vé World Cup vẫn đang được FIFA bán với số lượng khoảng 100.000 vé nữa đến trước ngày 15.7 cho những người hâm mộ chưa mua vé có cơ hội mua vé xem World Cup. FIFA cũng cho biết, nhu cầu mua vé xem World Cup của người hâm mộ ngoài nước Nga chiếm đến 54%.

Ngoài các nước trên, phần còn lại của thế giới có rất nhiều người hâm mộ từ nhiều nơi đặt mua vé và được mua vé dù giá vé bán cho người hâm mộ nước ngoài cao gấp gần 10 lần so với giá vé bán cho người hâm mộ Nga.

Cụ thể, có 3 loại vé FIFA bán cho người hâm mộ trên thế giới trừ nước Nga, là loại 1 giá từ 105 USD đến 285 USD, loại 2 từ 164 USD đến 480 USD, và loại đặc biệt giá từ 210 USD đến 750 USD.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.