Rafael Marquez đội tuyển Mexico: Người cận vệ già 5 lần dự World Cup

22/05/2018 18:30 GMT+7

Đường tới World Cup 2018: Chân dung, thành tích thi đấu tại các câu lạc bộ của Rafael Marquez trong đội tuyển Mexico. Tin tức, hình ảnh, tiểu sử và vị trí sở trường của Rafael Marquez tại vòng loại World Cup 2018.

Tin Rafael Marquez ở tuổi 39 được HLV Juan Carlos Osorio điền tên vào danh sách sơ bộ đội tuyển Mexico dự World Cup 2018 sẽ giúp cho trung vệ kỳ cựu này trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất có mặt ở sân chơi thế giới tại Nga sắp tới.
Người hâm mộ không lạ gì Rafael Marquez, cầu thủ có lối đá nghệ sĩ nhưng lại là trung vệ rất cừ khôi của bóng đá thế giới. Nổi bật nhất là thời kỳ gần 8 năm anh chơi cho Barcelona, từ 2003 đến 2010. Khi đó trung vệ người Mexico này không chỉ là thủ lĩnh tuyến dưới mà còn là một nhà tổ chức rất hay khi phát động nhiều đường bóng tấn công sắc sảo và còn trực tiếp xông lên ghi bàn. Anh trở thành một huyền thoại của Barca bên cạnh những cái tên tài năng như Kluivert, Ronaldinho, Cocu, Ovemars, Edgar Davids và Luis Enrique (sau này trở thành HLV). Người đá cặp cùng anh khi đó là Carles Puyol nhận xét “ Đá bên cạnh Rafael tôi rất yên tâm vì anh có tầm bao quát rộng, khả năng che chắn tốt và bọc lót thì rất tuyệt”.
Sau thời gian thành công cùng Barca ở tuổi 31 anh chọn giải pháp ra đi đê nhường chỗ lại cho đàn em như Pique. Cũng như nhiều tên tuổi khác ở thời xế chiều, Rafael Marquez chọn New York Red Bull của Mỹ và sau 3 năm thì trở về quê nhà. Sự nghiệp đỉnh cao của anh tưởng chừng chấm dứt thì ở tuổi 35, trung vệ này được CLB mới thăng hạng Hellas Verona của Ý mời về chơi bóng, muốn tận dụng kinh nghiệm của anh để chỉ huy hàng thủ. Chỉ cần một mùa bóng chơi tại Serie A, anh đã góp phần cùng CLB này trụ hạng thành công rồi chấp nhận lùi về “sân nhà” để đóng góp trở lại cho CLB đầu tiên đã đào tạo anh trưởng thành là Atlas.
Thế nên việc Rafael Marquez có tên trong đội tuyển Mexico thời điểm này không có gì bất ngờ vì anh đã chơi rất tốt trong giải vô địch Mexico ở tuổi 39, được báo chí đánh giá là vẫn còn cần thiết cho đội tuyển và thực tế anh đã chơi nhiều trận tại vòng loại World Cup 2018. Dù gần đây có thông tin “già gân” 39 tuổi này đang bị Mỹ điều tra liên quan đến buôn bán ma túy khi bị Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc dính đến một nhóm buôn bán ma túy có trụ sở tại thành phố Guadalajara (Mexico) nhưng HLV Osorio của tuyển Mexico vẫn điền tên Marquez khi cho rằng kinh nghiệm và tố chất lãnh đạo của cựu hậu vệ CLB Barca vẫn rất có giá trị cho đội tuyển trong thời điểm chuẩn bị cho World Cup 2018.
Nếu tiếp tục lọt vào danh sách 23 tuyển thủ Mexico chính thức đến Nga, Marquez sẽ có lần thứ 5 tranh tài ở một VCK World Cup (từ năm 2002 tại Nhật-Hàn). Điều đặc biệt là HLV Osorio lần này liệt kê Marquez (cầu thủ Mexico đầu tiên vô địch Champions League khi cùng Barca đăng quang vào năm 2006) vào vai trò của một tiền vệ, vốn là vị trí mà anh từng ưa thích trước đây. Nên nhớ Marquez từng ghi bàn vào lưới Argentina tại World Cup 2006 (trận thua 1-2) , ghi bàn vào lưới Nam Phi tại World Cup 2014 (hoà 1-1), ghi bàn vào lưới Croatia (thắng 3-1 tại World Cup 2014) còn vòng loại World Cup 2018 vừa rồi đã ghi bàn vào lưới đội Mỹ. Tính ra anh đã thi đấu 143 trận cho tuyển Mexico ghi 19 bàn. Anh sẽ là cận vệ già đáng xem nhất tại World Cup lần này.
Lý lịch trích ngang:
Tên đầy đủ: Rafael Marquez Alvarez
Ngày sinh: 13.2.1979
Quốc tịch: Mexico
Cao: 1m82
Vị trí: trung vệ, tiền vệ phòng ngự
Các CLB từ trước đến nay: Atlas (1996-1999), Monaco (1999-2003), Barcelona (2003-2010), New York Red Bull (2010-2012), Leon (2013-2014), Hellas Verona (2014-2015), Atlas (2016-2018). Tổng cộng chơi 504 trận, ghi 23 bàn
Thành tích: Vô địch Cúp Liên đoàn các Châu lục 1999, vô địch Gold Cup 2003,2011, 2015, 2 lần vô địch Champions League với Barcelona 2005-2006 và 2008-2009, vô địch World Cup các CLB năm 2009, 4 lần vô địch La Liga.
Số lần khoác áo ĐTQG: 143
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.