Trận Đan Mạch - Úc đón cột mốc 1 triệu khán giả ở World Cup 2018

22/06/2018 14:05 GMT+7

Số lượng khán giả đến sân xem các trận đấu World Cup 2018 tổ chức tại Nga đã vượt qua cột mốc 1 triệu, và khán giả thứ 1 triệu nằm trong số những người có mặt trên khán đài trận Đan Mạch gặp Úc tại Samara tối 21.6.

Theo thông cáo báo chí của FIFA, trận Đan Mạch hòa Úc 1-1 ở bảng C có 40.727 khán giả. Tỉ lệ khán giả trung bình đến sân trong những ngày qua là 97%. Tính cho đến ngày 21.6, đã có hơn 2,6 triệu vé được bán ra và việc bán vé vẫn tiếp tục cho đến ngày bế mạc World Cup 15.7. Có khoảng 70.000 đang được bán thông qua trang web chính thức của FIFA.

tin liên quan

Người Nga nổi giận tình trạng khán đài trống ở World Cup 2018

Người hâm mộ bóng đá Nga lên mạng xã hội chất vấn chuyện những hàng ghế tốt trong trận Ai Cập thua Uruguay 0-1 (bảng A) không có khán giả, trong khi người dân địa phương phải chi gần 1/3 tháng lương mà chỉ có thể mua vé ở những vị trí khó xem.

Đây là lần đầu tiên Nga đứng ra đăng cai tổ chức World Cup, khởi tranh tại Moscow với màn biểu diễn khai mạc ngoạn mục trên sân Luzhniki ngày 14.6. Bên cạnh Moscow, còn có các thành phố chủ nhà khác là St. Petersburg, Sochi, Kazan, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Rostov-on-Don, Nizhny Novgorod, Yekaterinburg và Samara.
Quả phạt 11m trong trận Úc - Đan Mạch, World Cup 2018 đã có tổng cộng pha đá phạt 11m REUTERS
Ở một con số thống kê khác, FIFA cho biết sau khi áp dụng công nghệ VAR (trợ lý trọng tài video), tổng số quả phạt 11m tính đến trận Đan Mạch - Úc đã vượt tổng số pha thổi phạt 11m của cả World Cup 2014 tại Brazil. Theo đó, với pha thổi phạt 11m cho tuyển Úc ở trận hòa Đan Mạch nhờ công nghệ VAR, World Cup 2018 đã có tổng cộng 11 pha đá phạt 11m dù chưa hết lượt thứ 2 vòng bảng. Tuy nhiên, công nghệ VAR đến nay nhận nhiều ý kiến phản ứng nhưng FIFA tuyên bố vẫn có nhận rất nhiều hiệu ứng tích cực trong lần đầu tiên áp dụng công nghệ này ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.