World Cup 2018 sẽ có nhà vô địch mới?

08/06/2018 13:40 GMT+7

Theo tính toán của công ty dữ liệu thể thao Gracenote có đến 47% cho khả năng các đội chưa từng đăng quang World Cup sẽ lên ngôi ở kỳ World Cup sắp tới.

Trong lịch sử World Cup tính đến nay có 8 đội từng đăng quang là Argentina (2 lần 1978 và 1986), Brazil (5 lần 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002), Pháp (1 lần 1998), Đức (4 lần 1954, 1974, 1990 và 2014), Tây Ban Nha (1 lần 2010), Anh (1 lần 1966), Uruguay (2 lần 1930 và 1950), trong khi Ý từng 4 lần vô địch 1934, 1938, 1982 và 2006, nhưng kỳ World Cup này bị loại ở vòng bảng.

Xác suất % đội vô địch World Cup 2018 Chụp màn hình

Vì vậy, liệu sẽ có đội nào ngoài các đội trên sẽ đăng quang để trở thành nhà vô địch mới nhất ở World Cup?.

Tuyển Anh và Peru có 4 và 5% cơ hội vô địch Chụp màn hình

Tính tổng cộng thì có đến 47%, nhưng khá nhất trong các đội có tiềm năng sẽ đăng quang lần đầu như Colombia, Bỉ hay Bồ Đào Nha đều có xác suất vô địch chỉ 4 hoặc 5%. Ngay cả Peru cũng có 5% khả năng vô địch, dù đây là lần đầu họ trở lại World Cup kể từ năm 1982 và được đánh giá cao nhờ hiện xếp hạng thứ 11 trên bảng xếp hạng FIFA mới vừa công bố.

Trong khi đó, tuyển Senegal được xem là đội có tiềm năng nhất trong các đội châu Phi có cơ hội đăng quang ngôi vô địch World Cup lần đầu tiên trong lịch sử lục địa đen. Senegal cũng được đánh giá có đến 21% cơ hội vào đến bán kết. Một tỷ lệ khá cao.

Tính đến khả năng là vậy, nhưng thực tế theo Gracenote thì xác suất đội vô địch World Cup 2018 vẫn chỉ thuộc về các nhà vô địch cũ như Brazil có khả năng cao nhất lên đến 21%, kế tiếp là Tây Ban Nha (10%), Đức và Argentina (cùng 8%). Pháp chỉ có 6%, còn tuyển Anh được đánh giá chỉ có 4% khả năng vô địch.

Tính toán xác suất đội vô địch World Cup của Gracenote được dựa trên mô phỏng 1 triệu lần các kết quả trận đấu tại World Cup sắp tới, với giả lập kết quả thắng/hòa/thua của các đội để tính thứ hạng xác suất.

Ngoài tính khả năng vô địch, thì xác suất các đội đi tiếp ở vòng bảng cũng được Gracenote công bố.

Bảng A: Uruguay có 77% đứng đầu bảng, kế đến là Nga 60%, Ai Cập 36%, Ả Rập Xê Út 27%

Bảng B: Tây Ban Nha 76%, Bồ Đào Nha 58%, Iran 35%, Ma Rốc 30%

Bảng C: Pháp 69%, Peru 68%, Đan Mạch 35%, Úc 27%

Bảng D: Argentina 82%, Croatia 57%, Iceland 35%, Nigeria 27%

Bảng E: Brazil 90%, Thụy Sĩ 51%, Serbia 31%, Costa Rica 28%

Bảng F: Đức 79%, Mexico 60%, Thụy Điển 34%, Hàn Quốc 27%

Bảng G: Anh 71%, Bỉ 71%, Tunisia 32%, Panama 26%

Bảng H: Colombia 77%, Ba Lan 50%, Senegal 45%, Nhật Bản 29%

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.