Trung Quốc: Công đoàn không được ngăn chặn sa thải

01/07/2007 23:19 GMT+7

Luật lao động mới được thông qua cuối tuần trước của Trung Quốc đã nhận được sự tán dương của Phòng Thương mại châu u. Trước đó không ít nhà đầu tư nước ngoài tại TQ đã bày tỏ lo ngại về việc dự luật lao động mới buộc họ phải tăng tiền lương cho công nhân, dành cho công đoàn quá nhiều ảnh hưởng khiến việc sa thải công nhân sẽ khó khăn hơn, và sẽ làm cho TQ trở nên kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.


Mặc dù luật lao động mới có khả năng sẽ làm các nhà đầu tư phải tăng chi phí vì nó khuyến khích các hợp đồng dài hạn thay vì những thỏa thuận tạm thời không đảm bảo quyền lợi của công nhân, nhưng mặt khác luật này chỉ dành cho công đoàn quyền tư vấn chứ không được quyền ngăn chặn việc sa thải. Phòng Thương mại châu u cho rằng không cần lo ngại về ảnh hưởng của luật đối với đầu tư vào Trung Quốc. "Các nghiên cứu trên thế giới đều chứng minh chi phí lao động không phải là yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư của các công ty. Quy mô thị trường và tiềm năng tăng trưởng mới là lý do chính dẫn đến dòng vốn đầu tư".

Trung Hà
(theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.