Thêm 15 người tội gây rối trật tự công cộng ở Phan Rí Cửa bị phạt tù

Quế Hà
Quế Hà
07/03/2019 15:07 GMT+7

Sáng 7.3, TAND H.Tuy Phong (Bình Thuận) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 15 bị cáo gây rối ở TT.Phan Rí Cửa, xảy ra ngày 10.6.2018.

15 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Liên (45 tuổi, trú H.Trảng Bom, Đồng Nai), Nguyễn Duy Sang (35 tuổi, trú H.Bắc Bình); Hồ Thái Hà (38 tuổi), Nguyễn Tấn Đông (41 tuổi), Trần Hổ (39 tuổi), Đặng Ngọc Tấn (19 tuổi), Huỳnh Văn Sù (30 tuổi), Nguyễn Thanh Phương (23 tuổi), Phạm Văn Mẫn (19 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (31 tuổi), Kinh Tấn Hoạch (27 tuổi), Nguyễn Trường Vĩnh Phúc (36 tuổi), Lê Minh Trường (18 tuổi), Lê Thị Ngọc Anh (30 tuổi) và Phan Thị Minh Thu (46 tuổi, cùng ngụ TT.Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong) bị tuyên phạt từ 2 năm tù, đến 3 năm 6 tháng tù về tội gây rối.
Trong số 15 bị cáo có 2 bị cáo đang thi hành án phạt tù, 2 bị cáo đang bị tạm giam còn lại đang được tại ngoại Ảnh: Q.H.
Theo cáo trạng, từ 8 giờ đến 23 giờ ngày 10.6.2018, 15 người này với nhiều người khác kéo nhau đến tụ tập trên QL 1, đoạn qua khu vực Cầu Nam, thuộc xã Hòa Minh và khu vực cầu Sông Lũy (TT.Phan Rí Cửa) có hành vi hô hào, phá phách, dùng gạch, đá,… ném vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng.
Nhiều người còn đập phá nhiều xe máy, ô tô, chặn các phương tiện tham gia giao thông, gây ách tắc giao thông nhiều giờ trên QL 1A, đến 23 giờ cùng ngày mới giải tán.
Mặc dù được các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương giải thích, vận động, ngăn chặn và yêu cầu giải tán nhưng các bị cáo vẫn không chấp hành mà còn tiếp tục la lối, tấn công ồ ạt vào lực lượng cảnh sát cơ động khiến một số cán bộ, chiến sỹ công an bị thương.
Tuy nhiên, hành vi chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản nhà nước của một số bị cáo trong vụ án này được công an tách thành một vụ án khác để tiếp tục điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.