Thêm bệnh viện tư ở Hà Nội

25/09/2016 06:40 GMT+7

Sáng 24.9, tại Hà Nội, thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã cắt băng khánh thành Bệnh viện (BV) đa khoa Tâm Anh.

Theo ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh (Bộ Y tế), đây là một trong số ít BV ngoài công lập tại VN áp dụng quy trình khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện; BV được trang bị hệ thống máy móc hiện đại (ảnh). BV có 100 giường bệnh với các chuyên khoa sản, nhi, tiết niệu - nam học, điều trị hiếm muộn, nội tổng hợp...
Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, trong bối cảnh ngành y đang nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, việc các cơ sở y tế tư nhân đầu tư cơ sở vật chất bài bản, hiện đại với đội ngũ giáo sư, bác sĩ có trình độ chuyên môn giỏi sẽ đáp ứng được nhu cầu của nhiều người dân về dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao và toàn diện. BV Tâm Anh cũng là BV vệ tinh của BV Phụ sản T.Ư, giúp giảm quá tải cho BV tuyến T.Ư.
Theo Bộ Y tế, hiện cả nước có gần 200 BV tư nhân, quy mô tương đương 7% tổng số giường bệnh của các BV cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.