Thêm cựu quan chức cấp cao Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

18/12/2017 15:00 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) ngày 18.12 thông báo một cựu quan chức ngoại giao cấp cao Trung Quốc đang bị điều tra tham nhũng.

Theo CCDI, ông Tào Bạch Tuấn (63 tuổi), từng phụ trách quan hệ với khu vực Tây Âu và châu Phi, bị điều tra vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng”, cụm từ Trung Quốc thường dùng để chỉ tham nhũng, theo tờ South China Morning Post.
Ông Tào là lãnh đạo hai cục thuộc Uỷ ban Quốc tế của Đảng cộng sản Trung Quốc trong giai đoạn 2008-2012 trước khi chuyển sang làm cố vấn cho công ty thép ở tỉnh Quảng Đông.
Lần cuối cùng ông Tào xuất hiện trước công chúng là vào ngày 8.8 tại một sự kiện doanh nghiệp, theo Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh.
Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Trương Côn Sinh bị sa thải vì cáo buộc tham nhũng Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Ông Tào là nhà ngoại giao cấp cao thứ hai bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng vào năm 2012.
Hồi tháng 1, CCDI thông báo trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Trương Côn Sinh bị sa thải. Ông Trương cũng bị điều tra tham nhũng.
South China Morning Post dẫn lời một nguồn thạo tin tiết lộ Bộ Ngoại giao lâu nay “nổi tiếng là cơ quan sạch nhất”.
“Lý do chính cơ quan này hầu như không có tham nhũng bởi vì nhiều người xuất thân là học giả và không có nhiều cơ hội lợi dụng chức vụ để trục lợi”, nguồn tin cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.