Thêm loạt ca mắc Covid-19, bạn trẻ nói tụ tập đông người là 'không chấp nhận được'

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
27/05/2021 17:25 GMT+7

Việc TP.HCM ghi nhận 25 trường hợp dương tính với Covid-19 liên quan đến buổi sinh hoạt của một giáo phái ở quận Gò Vấp đã khiến nhiều bạn trẻ “giật mình” và nhìn nhận lại ý thức phòng chống dịch một cách nghiêm túc hơn.

Phạm Nhật Bản (22 tuổi), đang làm việc tại Công ty xuất nhập khẩu Uy Vận, TP.HCM, cho rằng trong 2 ngày nay, TP.HCM phát hiện thêm 25 ca dương tính với Covid-19 xuất phát từ buổi sinh hoạt tụ tập đông người của Hội thánh truyền giáo Phục hưng mà chưa truy ra nguồn lây, là một thông tin gây “sốc”.
“Thành phố đang kiểm soát dịch rất tốt, nhưng không ngờ tình hình trở nên phức tạp. Nếu như người dân ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, tuân thủ đúng quy định của nhà nước, không có buổi sinh hoạt tụ tập sai quy định như vậy, thì hậu quả không nghiêm trọng đến thế”, Nhật Bản nhìn nhận.

Phạm Nhật Bản những ngày này chỉ lên công ty rồi về, không gặp gỡ bạn bè ở bên ngoài để phòng dịch Covid-19

MỸ QUYÊN

Theo Phạm Nhật Bản, trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, bản thân anh đã dừng hết mọi hoạt động gặp gỡ bạn bè và chỉ trao đổi, trò chuyện với nhau trên mạng.
"Việc tụ tập đông người tại thời điểm nhạy cảm này là việc không thể chấp nhận được. Các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch đang căng mình khi phải liên tục khoanh vùng và khai thác yếu tố dịch tễ của F0, F1, F2... để kịp thời cảnh báo đến người dân. Do đó, mỗi bạn trẻ nên tuân thủ các quy định để giảm áp lực cho các y bác sĩ tuyến đầu, cũng là bảo vệ cho chính bản thân mình”, Phạm Nhật Bản nói.

TP.HCM sẽ cấm tập trung đông người, dừng hoạt động tôn giáo để chống Covid-19

Trong khi đó, Đặng Thanh An (24 tuổi), công tác tại Văn phòng Trường ĐH Sài Gòn, cho rằng “làn sóng” dịch lần thứ 4 tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm hơn nhưng một bộ phận người dân, trong đó đặc biệt là không ít bạn trẻ vẫn còn lơ là, chủ quan trong việc phòng chống dịch.

Hãy nâng cao ý thức để giảm áp lực cho các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19

THỦY TRẦN

“Các cấp chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp hạn chế tiếp xúc nơi công cộng nhưng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều bạn trẻ tụ tập đông người. Điều này có dẫn tới nguy cơ lây nhiễm rất cao, gây tổn hại đến thành quả phòng, chống dịch của cả nước ta. Ý thức của giới trẻ chính là một “lá chắn” phòng dịch hiệu quả cần chú trọng quan tâm", Thanh An nói.
Theo Thanh An, cuộc chiến chống lại dịch Covid-19 vẫn còn dài, diễn biến sẽ ngày càng phức tạp và đội ngũ y bác sĩ và lực lượng công an, quân đội lại phải nhiều đêm thức trắng... Vì thế, cô kêu gọi mỗi bạn trẻ cần nâng cao ý thức để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Còn Phạm Nguyễn Đức Anh, sinh viên năm cuối ngành quan hệ quốc tế Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cũng khuyên bạn trẻ nên chọn phương án mua đồ ăn thức uống mang về nhà, và trò chuyện với bạn bè qua mạng, thay vì gặp mặt trực tiếp.

Đức Anh mong bạn trẻ mỗi người hãy tự nâng cao ý thức hơn nữa để cùng nhau chiến thắng dịch Covid-19

N.P

Đức Anh nói thêm: “Việc tụ tập đông người sẽ khiến tình hình dịch Covid-19 phức tạp hơn, gây khó khăn cho công tác truy vết, khoanh vùng dịch tễ, dẫn đến hàng loạt người phải đi cách ly tập trung và nhiều điểm phải phong tỏa".
"Các y bác sĩ, an ninh, quân đội lại thêm gánh nặng và áp lực hơn khi phải chạy đua với số ca bệnh tăng từng ngày. Nghĩ đến cảnh đó, mình lại tự ý thức thêm một chút, ở nhà khi không có việc gì cần thiết phải ra ngoài. Nếu đi đâu thì đảm bảo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K để phòng dịch Covid-19”, Đức Anh chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.