Thêm một bệnh nhân nhiễm H5N1 tử vong

15/02/2008 23:37 GMT+7

Ngày 15.2, Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) cho biết, bệnh nhân Hoàng Văn Đ. (27 tuổi, ở Ninh Bình) nhiễm cúm A H5N1, đã tử vong đêm 14.2, sau 2 ngày nhập viện tại khoa Điều trị tích cực BV Bạch Mai.


Sáng qua, đoàn chuyên gia của Bộ Y tế đã về Ninh Bình tìm hiểu dịch tễ và các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương. Cơ quan y tế địa phương đang tiếp tục có các theo dõi, giám sát y tế với những người ăn thịt gia cầm chết cũng như đã từng tiếp xúc với bệnh nhân Đ. Như vậy, liên tục trong hai ngày 13 và 14.2 đã có hai bệnh nhân nhiễm H5N1 tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế xác nhận bệnh nhi 7 tuổi (người Hải Dương) đang điều trị tại BV Nhi T.Ư bị nhiễm cúm A H5N1. Ngoài ra, một số trường hợp nghi ngờ hiện đang theo dõi điều trị tại Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.