Thêm một bệnh viện đa khoa ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM

Thanh Tùng
Thanh Tùng
18/03/2021 21:57 GMT+7

Ngày 18.3, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức (TP.HCM) với 500 giường bệnh, nhiều chuyên khoa, được đưa vào hoạt động.

Đây là bệnh viện thứ 15 trong chuỗi hệ thống Bệnh viện Hoàn Mỹ. Nơi đây có nhiều chuyên khoa cùng các dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú.
Bệnh viện nằm ở 241 quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức (TP.HCM), với tổng diện tích 13.000 m2, có 500 giường bệnh, được đầu tư các trang thiết bị mới, hiện đại.
Bệnh viện tập trung đẩy mạnh các phương pháp, kỹ thuật can thiệp xâm lấn tối thiểu trong điều trị các bệnh tim mạch, thần kinh, tiết niệu... nhằm giảm thời gian nằm viện. Bên cạnh đó là các chuyên khoa mũi nhọn, gồm: sản phụ khoa, phẫu thuật chấn thương, phẫu thuật cấp cứu...
Đặc biệt, bệnh viện triển khai thực hiện số hóa hồ sơ bệnh án, xây dựng hệ thống quản lý bệnh án điện tử, phần mềm hỗ trợ đặt lịch khám và theo dõi bệnh sử...
Trong năm nay, bệnh viện sẽ thành lập Trung tâm chẩn đoán và can thiệp mạch máu; Trung tâm điều trị ung thư...
Đến dự, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho rằng Bệnh viện đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức nằm ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, nơi kết nối Đồng Nai, Bình Dương... giúp người dân các địa phương lân cận có thêm sự lựa chọn cơ sở y tế để khám chữa bệnh...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.