Thêm một kỳ triển lãm ô tô tầm cỡ thế giới bị hủy do dịch bệnh Covid-19

Hoàng Cường
Hoàng Cường
29/02/2020 07:42 GMT+7

Sau Triển lãm ô tô Bắc Kinh, đến lượt Geneva Motor Show 2020 – một trong những triển lãm ô tô lớn nhất thế giới bị hủy bỏ do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành.

Sau cuộc họp diễn ra sáng 28.2, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã quyết định cấm tổ chức các sự kiện có quy mô tụ tập trên 1.000 người, trong đó có Triển lãm ô tô Geneva Motor Show 2020.
Thông tin này cũng vừa được ban tổ chức Triển lãm ô tô Geneva - Geneva Motor Show 2020 xác nhận trong cuộc họp báo mới đây, sau khi có quyết định từ Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ.
“Chúng tôi rất tiếc phải thông báo Triển lãm ô tô Geneva 2020 sẽ bị hủy bỏ. Đây là điều bất khả kháng”. Đại diện ban tổ chức Geneva Motor Show cho biết sau buổi họp báo.
Như vậy, điều này đồng nghĩa với việc Triển lãm ô tô Geneva 2020 tại Thụy Sĩ sẽ bị hủy bỏ, qua đó chấm dứt câu chuyện về tương lai của sự kiện này vốn đã trở thàng đề tài bàn trong suốt hơn 1 tuần qua. 

Triển lãm ô tô Geneva - Geneva Motor Show 2020 chính thức bị hủy

Ảnh: Autoblog

Theo kế hoạch của chính quyền Thụy Sĩ, quyết định hủy các sự kiện quy tụ đông người có hiệu lực ít nhất tới 15.3. Tuy nhiên, tuỳ vào diễn biến của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra (dịch bệnh Covid-19) kế hoạch này có thể kéo dài.
“Ưu tiên cao nhất của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ là bảo vệ người dân. Quyết định này nhằm đối phó với diễn biến phức tạp của dịch cúm corona, đồng thời tuân thủ điều khoản đặc biệt trong đạo luật bệnh dịch” - thông báo từ chính quyền Thụy Sĩ.
Trước đó, theo kế hoạch được ban tổ chức đưa ra, Geneva Motor Show 2020 sẽ mở cửa từ ngày 2.3 dành cho báo chí và kéo dài tới 15.3. Trước đó, nhiều thương hiệu ô tô cũng như các công ty từng xác nhận tham dự Geneva Motor Show 2020 đã tuyên bố cắt giảm số nhân viên có mặt tại sự kiện do lo ngại virus corona bùng phát tại châu Âu.
Với quyết định hủy bỏ thay vì tạm hoãn, có nghĩa từ nay tới cuối năm Geneva Motor Show 2020 sẽ không được tổ chức lại. Ban tổ chức cũng sẽ hoàn lại tiền vé cho khách hàng đặt mua và phối hợp với các đơn vị tham gia để gỡ bỏ các gian hàng trước ngày 7.3.
Quyết định hủy Geneva Motor Show 2020 được đưa ra trong bối cảnh số người được xác định nhiễm virus corona tại Thụy Sĩ đã tăng lên 9 ca. Trong khi đó, tại Ý đã có 650 ca nhiễm, 17 người thiệt mạng.
Với việc Geneva Motor Show 2020 bị hủy, kế hoạch ra mắt các mẫu mã, công nghệ mới của các nhà sản xuất ô tô cũng phần nào bị ảnh hưởng. Geneva Motor Show được biết đến là sự kiện triển lãm ô tô thường niên, tổ chức tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ từ năm 1905. Đây cũng là một trong những kỳ triển lãm ô tô lớn nhất thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.