Thêm một 'quan lớn' Trung Quốc bị điều tra

27/12/2013 16:05 GMT+7

(TNO) Ông Dương Cương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế thuộc Hội nghị Chính trị - Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), đã bị điều tra do những cáo buộc vi phạm pháp luật và kỷ luật đảng, báo South China Morning Post đưa tin ngày 27.12.

Thông tin trên được Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra trên website chính thức của cơ quan này trong cùng ngày. Thông tin cụ thể về những cáo buộc nhằm vào ông Dương không được tiết lộ.

Ông Dương trở thành quan chức cao cấp tiếp theo bị 'nhắm đích' trong chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động.

Ông Dương sinh năm 1953 ở tỉnh Hà Bắc. Ông từng là Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý giám sát chất lượng, kiểm tra và kiểm dịch Trung Quốc (AQSIQ) trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ nói trên.

Trùng Quang

>> Quan tham Trung Quốc vào tù
>> Trung Quốc sa thải Thứ trưởng Bộ Công an
>> Trung Quốc sa thải 3 quan chức cấp cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.