Thêm một tỉ phú Mỹ lừa đảo

19/02/2009 00:13 GMT+7

Ủy ban Chứng khoán và hối đoái Mỹ (SEC) hôm 17.2 đã buộc tội tỉ phú bang Texas Allen Stanford (ảnh) lừa đảo trong việc bán 9,2 tỉ USD chứng khoán bằng cách hứa hẹn những khoản thu nhập “không có thực và vô căn cứ”.

Theo hãng tin AFP, một thẩm phán tòa án liên bang đã ra lệnh phong tỏa tài sản của Stanford sau khi SEC cáo buộc ông này dính líu vào “vụ lừa đảo có quy mô gây sửng sốt” trải rộng khắp thế giới. Tập đoàn quản lý tài sản và dịch vụ tài chính của Stanford có văn phòng ở khắp Bắc Mỹ, Mỹ La-tinh, châu u và vùng Ca-ri-bê.

SEC đã nộp đơn kiện Stanford và một số quan chức khác của tập đoàn này tại tòa án liên bang ở Dallas. Hiện chưa xác định được hành tung của Stanford, vốn được cho là đã sống trên quần đảo Virgin Islands của Mỹ trong gần 1 năm qua. Đây là vụ lừa đảo đáng kể nhất kể từ sau khi Bernard Madoff bị buộc tội lừa đảo đầu tư đa cấp với số tiền lên đến 50 tỉ USD. 

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.