Thêm một trận dư chấn mới tại TP.HCM

11/04/2012 18:21 GMT+7

(TNO) Đến 18 giờ ngày 11.4, một số nhân viên đang làm việc ở tầng 8, tòa nhà Flemington Tower (182 Lê Đại Hành, Q.11, TP.HCM) tiếp tục cảm nhận thêm một đợt dư chấn mới.

(TNO) Đến 18 giờ ngày 11.4, một số nhân viên đang làm việc ở tầng 8, tòa nhà Flemington Tower (182 Lê Đại Hành, Q.11, TP.HCM) tiếp tục cảm nhận thêm một đợt dư chấn mới.

Chị Võ Lâm Phụng Giao, nhân viên trong tòa nhà kể lại, thời điểm trên, một đợt rung chấn mới tiếp tục xảy ra làm nhiều nhân viên hoảng sợ.

Tuy nhiên, nhân viên làm việc trong tòa nhà không còn cảnh tháo chạy như ban đầu. Họ vẫn ngồi lại nơi làm việc.

Trước đó ít phút, các nhân viên của Vinagames (một trong những đơn vị thuê tòa nhà Flemington Tower) đã nhận được thư của một lãnh đạo công ty này nói về trận động đất.

Theo đó, thư xác nhận vào khoảng 15 giờ 55 phút chiều 11.4, do dư chấn trận động đất ngoài khơi quần đảo Sumatra tại Indonesia, TP.HCM đã có một đợt dư chấn nhẹ kéo dài vài giây khiến một số nhân viên chạy ra khỏi tòa nhà.

Lãnh đạo công ty này cho biết, phía quản lý tòa nhà Flemington Tower xác định, đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Trong thời gian tới, đội ngũ quản lý tòa nhà sẽ cải thiện cách đưa người ra khỏi đây một cách nhanh nhất và an toàn nhất nếu có những trường hợp khẩn cấp.

 
Nhân viên trong tòa nhà REE Tower (số 9 Đoàn Văn Bơ, Q.4, TP.HCM) tháo chạy xuống đất - Ảnh: Vi Khoa

 Khánh Long

>> Bờ biển Việt Nam an toàn trước cảnh báo sóng thần
>> Động đất 8,7 độ Richter gây cảnh báo sóng thần tại Indonesia
>> Động đất ở Indonesia, người dân TP.HCM hoảng sợ
>> Động đất 6,2 độ Richter tại Indonesia
>> Nguy cơ rình rập nhà máy điện hạt nhân châu Á
>> Động đất dồn dập tại Indonesia
>> Indonesia lại xảy ra sóng thần
>> Động đất tại Indonesia: 11 SV VN cần giúp đỡ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.