Thêm nhiều ca tử vong vì vi rút corona, toàn cầu tăng cường phòng chống

02/02/2020 16:47 GMT+7

Theo số liệu chính thức từ cổng thông tin Bộ Y tế, số người chết vì dịch bệnh mới do vi rút corona từ Vũ Hán, Trung Quốc hiện tại lên đến 305 người. Mỹ và nhiều quốc gia tuyên bố hạn chế nhập cảnh với người nước ngoài từng đến Trung Quốc.

Tâm dịch bệnh mới do vi rút corona gây ra - tỉnh Hồ Bắc tiếp tục bị phong tỏa. Hệ thống giao thông công cộng ngưng hoạt động.
Thủ tướng Úc Scott Morrison tuyên bố từ chối nhập cảnh với tất cả người nước ngoài đến Úc từ Trung Quốc từ ngày 1.2:
"Trách nhiệm ưu tiên là công dân Úc và quyền lợi quốc gia của Úc, và điều đó có nghĩa là sức khỏe của người dân Úc và phúc lợi của họ, dựa vào đó mà chúng tôi quyết định".

Người dân Úc đeo khẩu trang phòng ngừa dịch viêm phổi do chủng mới của vi rút corona gây ra.

Reuters

Công dân Úc và các cá nhân có thường trú nhân trở về nước được miễn trừ khỏi lệnh cấm trên nhưng được yêu cầu tự cách ly trong vòng 14 ngày sau khi về đến Úc.
Chính phủ Úc đã xác nhận 10 ca nhiễm, chưa có ca tử vong. 
Nhiều doanh nghiệp cũng công bố lệnh cấm. Hãng hàng không Qatar Airways hoãn các chuyến bay đến Trung Quốc đại lục.
Chuỗi khách sạn Hyatt cho biết sẽ mở rộng chính sách hủy đặt phòng cho du khách và các khách sạn Trung Quốc trong gần 3 tuần cho đến cuối tháng 2.2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.