Thêm nhiều tuyến đê bị vỡ

29/09/2011 23:54 GMT+7

Nước lũ tiếp tục lên nhanh khiến nhiều tuyến đê ở An Giang, Đồng Tháp bị sạt, vỡ, nhấn chìm hàng ngàn héc-ta lúa.

Tại An Giang, từ tối 28 đến sáng 29.9 có thêm nhiều đoạn đê xung yếu bị vỡ, nhấn chìm 1.210 ha lúa chưa thu hoạch, nâng tổng diện tích lúa bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh lên trên 5.000 ha. Cụ thể, lúc 21 giờ ngày 28.9, đê tại ấp Bình Chiến, xã Bình Long bị vỡ gây thiệt hại 110 ha lúa. Đến 23 giờ cùng ngày, vỡ đê tại ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, gây ngập 477 ha. Nghiêm trọng nhất là vụ vỡ đê tại tuyến Kinh 10 - Kinh 12, thuộc ấp Long Châu, ấp Ba Xưa, xã Thạnh Mỹ Tây, nhấn chìm 623 ha lúa thu đông mới nằm đồng. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, diện tích bị ngập gần như không có khả năng khắc phục.

 
Quân đội có mặt kịp thời giúp dân khắc phục sự cố vỡ đê tại xã Vĩnh Trung (H.Tịnh Biên, An Giang) sáng 29.9 - Ảnh: Đăng Hải, Bộ CHQS tỉnh An Giang

Tại điểm đê bị vỡ trên tuyến Kinh 7, xã Ô Long Vĩ, H.Châu Phú, đến sáng qua nước lũ tràn vào tiểu khu Kinh 8, Kinh 9 gây ngập 500 ha lúa. Điểm đê bị vỡ đã lan rộng ra trên 40m. Đến trưa, các lực lượng địa phương đã hoàn thành việc sốc cừ tràm lên vùng bị vỡ, bao lưới B40 trước khi tiến hành thả vật liệu ngăn dòng nước đang chảy xiết.

Ông Võ Thanh Tráng, Chủ tịch UBND H.Châu Phú, cho biết vấn đề cấp bách hiện nay là thiếu vật liệu cho công tác ngăn lũ. Hiện cừ tràm, bạch đàn, cát lấp... trở nên khan hiếm. Huyện đã chỉ đạo mỗi xã thành lập tổ 10 người, 2 cưa máy để mua cừ tràm, bạch đàn trong dân; bên cạnh đó tổ chức lực lượng túc trực tại các mỏ cát trên địa bàn kịp thời gom cát đưa đến các điểm nóng.

Tại Đồng Tháp, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày xảy ra sạt đê dài khoảng 3m ở bờ đê kinh Bắc Viện (xã Tân Thanh A, H.Tân Hồng). Lực lượng cứu hộ phải nhấn chìm một chiếc phà dài 8m, nặng trên 12 tấn để lấp miệng đê vỡ mới giảm được áp lực dòng chảy. Hơn 3 giờ sau, đoạn đê mới được gia cố ổn định, bảo vệ trên 400 ha lúa.

Khoảng 7 giờ sáng 29.9, đoạn QL30 qua địa bàn ấp Ông Tạo, xã Bình Phú bị nước lũ đánh sạt hơn 100m. Đoạn đê bao Sa Rài (xã Tân Hội Cơ, H.Tân Hồng) trong tối 28.9 bị nứt thân, sạt mái đê đe dọa 7.000 ha lúa khiến 600 chiến sĩ, người dân phải thức trắng gia cố đê.

Hiện nước lũ đã tràn qua nhiều tuyến lộ nông thôn, tuyến tỉnh lộ ĐT848, tuyến đê bao chống lũ bảo vệ thị trấn Sa Rài, H.Tân Hồng sạt lở 1 km, H.Châu Thành ngập trên 68 km đường giao thông nông thôn cùng 300 ha vườn nhãn từ 5 đến 6 năm tuổi. Tại xã Tân Huề (H.Thanh Bình) người dân phát hiện xác 1 trẻ nhỏ khoảng 5 tuổi trôi sông.

Tiến Trình - Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.