Thêm nơi giảm tải cho Bệnh viện Chợ Rẫy

Thanh Tùng
Thanh Tùng
07/03/2018 14:48 GMT+7

Thêm một cơ sở y tế hợp tác với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhằm giảm tải cho bệnh viện này.

Ngày 7.3, Bệnh viện đa khoa Bưu Điện (Q.10, TP.HCM, thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam) đưa vào hoạt động một khu phòng khám mới có diện tích 2.000 m2, trong khuôn viên bệnh viện này.
Đây là sự hợp tác giữa Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện đa khoa Bưu Điện, góp phần giảm tải lượng bệnh nhân điều trị ngoại trú cho Chợ Rẫy.
Các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tham gia khám bệnh tại đây, với các chuyên khoa: Nội tiết, nội tổng quát, nội tim mạch, nội hô hấp, thần kinh, can thiệp tim mạch, chấn thương chỉnh hình…
Phía Bệnh viện đa khoa Bưu Điện tập trung đầu tư vào công nghệ trong quản lý thông tin bệnh nhân, quá trình khám chữa bệnh…
Việc hợp tác giảm tải giữa hai bệnh viện trên nằm trong các giải pháp nhằm giảm tải bệnh nhân cho các bệnh viện công tuyến trên, trong đó có việc tận dụng các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị sẵn có từ các bệnh viện công, tư khác mà chưa được khai thác hết khả năng.
Theo PGS-TS Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện chọn hợp tác giảm tải với Bệnh viện đa khoa Bưu Điện vì nơi đây có thế mạnh về công nghệ giúp lưu trữ dữ liệu, kiểm soát thông tin về bệnh nhân thuận tiện, nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu các người bệnh ngoại trú.
Hiện mỗi ngày Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận gần 10.000 bệnh nhân (cả nội và ngoại trú), trong đó lượng bệnh ngoại trú trên 6.000 người, phần lớn đến từ các tỉnh, thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.