Thêm tác dụng mới của rượu vang đỏ

02/09/2011 16:45 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Mỹ cho biết một thành phần trong rượu vang đỏ có thể giúp ngăn ngừa các tác động tiêu cực của lối sống ít vận động lên người như công việc ngồi một chỗ của nhân viên văn phòng hoặc tình trạng không trọng lượng ở phi hành gia.

Theo hãng tin ANI, các chuyên gia nghiên cứu trên loài chuột bằng cách cho chuột trải qua các cuộc thử nghiệm không trọng lượng và được uống bổ sung resveratrol - hợp chất có trong rượu vang đỏ - mỗi ngày.

Ở nhóm chuột không bổ sung resveratrol, sức mạnh cơ bắp suy giảm, xuất hiện việc kháng insulin, và độ đậm đặc chất xương giảm sụt... Trong khi nhóm có dùng resveratrol không có những biến chứng như vậy.

Từ cuộc thí nghiệm này, nhóm nghiên cứu cho rằng hợp chất resveratrol có thể ngăn chặn hậu quả có hại của hành vi ngồi nhiều, ít vận động ở người.

Huỳnh Thiềm

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.