TNO

Thêm tốp máy bay Su-25, Il-76 rời Syria về Nga

16/03/2016 16:55 GMT+7

(Tin Nóng) Sáng 16.3, tốp 4 máy bay tấn công Su-25 cùng 1 máy bay vận tải Il-76 có tiêm kích Su-30SM đi kem đã rời căn cứ Hmeymim ở Syria về Nga.

(Tin Nóng) Sáng 16.3, tốp 4 máy bay tấn công Su-25 cùng 1 máy bay vận tải Il-76 có tiêm kích Su-30SM đi kem đã rời căn cứ Hmeymim ở Syria về Nga.

Máy bay tấn công mặt đất Su-25 cất cánh khỏi Hmeymim, Syria về Nga sáng 16.3.2016 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga 

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay này bay quãng đường hơn 5.000 km về Nga và sẽ bố trí tạm ở các căn cứ trên đất Nga. Thời tiết sáng 16.3 ở căn cứ Hmeymim, tỉnh Latakia (Syria) không tốt lắm khi có mưa và mây mù.

Đến trưa cùng ngày, tốp máy bay thứ hai là Su-24M và Il-76 cũng cất cánh rời Syria về Nga, theo TASS.

Ngày 15.3, tốp máy bay đầu tiên của Nga ở Syria đã về Nga gồm máy bay ném bom Su-34 cùng máy bay chỉ huy Tu-154. Các máy bay Su-34 đã hạ cánh xuống sân bay Voronezh ở phía tây nước Nga.

Chuẩn bị kỹ thuật cho Su-25 cất cánh về Nga
Su-25 cất cánh theo từng cặp
Máy bay Il-76 cất cánh rời Syria. Bảo vệ nhóm Il-76 và Su-25 còn có tiêm kích Su-30SM bay kèm - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Việc rút quân này theo mệnh lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14.3. Sau khi hoàn tất rút bớt quân, dự kiến đến cuối tuần này, Nga chỉ để lại một lực lượng khoảng 1.000 quân ở 2 căn cứ Tartus và Hmeymim, cùng một số máy bay và các vũ khí phòng thủ như tên lửa S-400, Buk, Pantsir… Các tàu chiến Nga vẫn duy trì hiện diện ở Tartus và phía đông Địa Trung Hải.

Xem clip máy bay Su-25 và Su-30SM của Nga cất cánh rời Hmeymim, Syria về nước – Nguồn: 5-tv.ru:

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.