Theo chân đội tuyển Việt Nam: 'Vị chát' từ thành phố đắt đỏ nhất thế giới

31/05/2021 19:26 GMT+7

Đã nghe nhiều về Dubai là nơi nổi tiếng trên toàn thế giới về sự đắt đỏ, với những dịch vụ xa hoa hàng đầu và sau gần 1 tuần ở đây (UAE), cánh phóng viên Việt Nam bắt đầu 'nếm trải'...

Nếu bạn là du khách, chắc hẳn bạn sẽ không sốc với sự đắt đỏ tại Dubai - được mệnh danh là thành phố của sự xa xỉ. Bởi dù sao bạn cũng chuẩn bị tâm lý trước. Còn với chúng tôi, cánh phóng viên đến từ Việt Nam, theo chân đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2020, mọi thứ thật... ngỡ ngàng.

"Chát" với giá taxi

Sau 5 ngày đặt chân đến UAE, 14 phóng viên Việt Nam mới nhận được thẻ tác nghiệp 3 trận đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo. Trưa ngày 31.5 lúc 11 giờ, Liên đoàn bóng đá UAE (UAEFA) mới bắt đầu nhận trả thẻ cho các phóng viên có trong danh sách được VFF gửi từ trước đó. Sỡ dĩ, chúng tôi phải nhận thẻ vào giữa trưa là vì UAEFA bắt đầu làm việc vào lúc 10 giờ mỗi ngày.
Đúng giờ hẹn, nhóm phóng viên có mặt tại UAEFA chờ nhận thẻ. Trong lúc chờ đợi, nhân viên của UAEFA đã mời chúng tôi dùng cà phê, nước suối giải khát. Sau hơn 1 giờ đồng hồ chờ đợi, cánh phóng viên Việt Nam mới được cầm trên tay tấm thẻ tác nghiệp của mình. Để sở hữu được tấm thẻ nhỏ bé trên tay, chúng tôi phải vượt qua quãng đường trên 50 km đi về, tốn gần 1.000.000 VNĐ tiền taxi di chuyển.

Trụ sở của UAEFA nằm cách xa thành phố Dubai khoảng 25 km

UAEFA

Theo đó, trụ sở của UAEFA không như những trụ sở của các liên đoàn bóng đá khác nằm gần khu trung tâm hay SVĐ chính, nơi này nằm cách xa trung tâm Dubai hơn 25 km, đi về vùng ngoại ô và xung quanh được bao phủ toàn là cát và sa mạc.
Với tấm thẻ này, phóng viên Việt Nam sẽ được tác nghiệp tại 3 trận đấu chính của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Ngoài ra, còn được vào sân đưa tin ở những buổi tập của thầy trò HLV Park Hang-seo được AFC cho phép kể từ ngày 3.6 tới đây.

Nỗi lo Covid-19

Không chỉ gặp khó khăn trong việc di chuyển, tốn nhiều tiền taxi cho việc lấy thẻ, phóng viên Việt Nam sang đây tác nghiệp trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, còn gặp nhiều khó khăn khác. Bởi vì đây đang là thời điểm dịch, mỗi chiếc xe taxi 4 chỗ chỉ được chở đúng 2 người ngồi hàng ghế sau. Ghế phụ bên trước cạnh tài xế không được ngồi.

Phóng viên Việt Nam nhận thẻ tác nghiệp vòng loại World Cup 2022 tại trụ sở UAEFA giữa trưa nắng

Duyên Ngọc

Điều đáng bận tâm là các tài xế ở đây không biết đường, đa phần họ đều là những người dân Pakistan sang đây làm việc. Mỗi khi lên xe, chúng tôi phải dùng chính điện thoại của họ để mở Google Map, chỉ địa điểm cần đến để họ chạy theo chỉ dẫn.

Lịch trình chi tiết của đội tuyển Việt Nam sang UAE đá vòng loại World Cup

Được biết, theo như chia sẻ của phóng viên Lê Phương, đại diện thường trú VTV tại khu vực Trung đông, hiện mỗi ngày tại UAE có gần 2.000 ca nhiễm Covid-19 mới. Thế nhưng, những ca này đều xuất phát từ các khu cách ly tập trung hoặc đang điều trị tại nhà. Ngoài ra, ở thời điểm hiện tại, đã có gần 50% dân số UAE đã được tiêm mũi vắc-xin Covid-19 thứ nhất, 50% còn lại đều đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vắc-xin ngừa Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.