Thi công đường công vụ trái phép, đe dọa rừng ngập mặn

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
01/11/2019 09:43 GMT+7

Dù chưa được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép, nhưng một doanh nghiệp ở Quảng Ninh vẫn ngang nhiên làm đường công vụ, xâm hại rừng phòng hộ , gây ảnh hưởng môi trường.

Theo phản ánh của người dân, nhiều tháng nay, tại xã Đài Xuyên (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) xuất hiện tình trạng đất rừng ngập mặn bị doanh nghiệp chiếm dụng làm đường công vụ. Đáng chú ý, việc thi công tuyến đường công vụ này chưa được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương chấp thuận.
Một ngày cuối tháng 10, chúng tôi đến những cánh rừng ngập mặn thôn Xuyên Hùng, xã Đài Xuyên, nằm liền kề với công trường thi công Dự án tuyến đường nối Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn với Khu phức hợp giải trí cao cấp Vân Đồn, do Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 1.400 tỉ đồng.
Quan sát tại công trường cho thấy, mỗi ngày có hàng trăm ô tô, máy gạt đang san ủi những quả đồi để mở đường. Thế nhưng, việc thi công rất tạm bợ, không có biển cảnh báo hay biện pháp che chắn. Đáng chú ý, tại điểm đầu dự án trên, gần đây bỗng xuất hiện thêm một đường công vụ bằng nền đất cao chừng 1 m, chiều dài tuyến khoảng 500 m, xuyên qua rừng ngập mặn.
Ông Trần Ngọc Tình (xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn) cho biết: “Việc đổ đất làm đường trên đất rừng đã diễn ra công khai 2 tháng nay, nhưng chúng tôi không thấy cơ quan chức năng xử lý. Đã vậy, môi trường rừng ngập mặn gần dự án đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi cây cối đổi màu vì bụi đất”.
“Kinh hãi nhất là vào những ngày mưa to, bùn đất từ tuyến đường công vụ và khu vực thi công dự án từ trên đồi cao chảy ồ ạt vào rừng. Gần đây, chúng tôi đi đánh bắt hải sản thấy nguồn lợi kém hẳn. Mấy tháng trước đi ven rừng ngập mặn trong một buổi sáng đã được vài chục ki lô gam cá, tôm, nhưng nay chưa được một nửa”, ông Tình cho biết thêm.
Theo UBND xã Đài Xuyên, việc thi công tuyến đường công vụ dài khoảng 500 m, rộng 33 m trên chưa được cơ quan chức năng nào chấp thuận. Ông Nguyễn Văn Đà, Phó chủ tịch UBND xã Đài Xuyên, cho biết hôm 29.8, sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vân Đồn lập biên bản vụ việc.

Lấn khoảng 1,65 ha rừng ngập mặn

Ông Đàm Văn Sinh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vân Đồn, cho biết tại thời điểm kiểm tra, đơn vị thi công là Công TNHH Mạnh Cường đã không xuất trình được văn bản, giấy phép nào của cơ quan chức năng chấp thuận cho việc tự ý lấn vào khu vực rừng ngập mặn khoảng 1,65 ha để làm tuyến đường công vụ này.
“Khu vực xã Đài Xuyên có diện tích rừng ngập mặt lớn và phong phú với nhiều nguồn lợi. Việc đổ đất đá làm bãi đổ thải chung với đất rừng ngặp mặn phòng hộ sẽ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái ở đây”, ông Sinh cho biết, và nói thêm Công ty TNHH Mạnh Cường định làm tuyến đường công vụ dài hơn 1 km để vận chuyển đất đá ra bãi đổ thải rộng hơn 4 ha gần đó. Thế nhưng, ngay cả khu vực dự tính làm bãi đổ thải cũng chồng lấn vào rừng ngập mặn.

Theo UBND xã Đài Xuyên, dù cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH Mạnh Cường từ cuối tháng 8, nhưng doanh nghiệp này vẫn tiếp tục đổ thải hơn 160.000 m3 đất đá trong khu vực rừng phòng hộ ngập mặn.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Mạc Thanh Luân, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, cho biết địa phương này đã nhận được báo cáo từ phía cơ quan chức năng và đã yêu cầu Công ty TNHH Mạnh Cường dừng thi công tuyến đường công vụ. Ngoài ra, huyện Vân Đồn cũng gửi văn bản yêu cầu Sở GTVT nghiên cứu tìm địa điểm khác làm bãi đổ thải, tránh ảnh hưởng đến khu vực rừng ngập mặn phòng hộ.
Để làm rõ thêm về việc Công ty TNHH Mạnh Cường ngang nhiên làm đường công vụ trái phép và đổ thải ra môi trường, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với Ban Quản lý dự án hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục - đơn vị quản lý dự án và giám sát dự án trên, nhưng lãnh đạo đơn vị này liên tục đi vắng và “bặt vô âm tín”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.