Thí điểm chương trình đào tạo nghề của Úc

22/09/2014 09:45 GMT+7

(TNO) Ngày 22.9, UBND TP.HCM chính thức chấp thuận cho Sở GD-ĐT TP.HCM hợp tác với Bộ Giáo dục và Cộng đồng Bang New South Wales (Úc) triển khai thí điểm chương trình đào tạo nghề (TAFE) bắt đầu từ năm học 2014-2015.

Theo đó, có 3 trường tham gia dự án này là Trường CĐ kinh tế kỹ thuật Phú Lâm, CĐ công nghệ Thủ Đức và TC kinh tế kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh.

Cụ thể, Trường CĐ kinh tế kỹ thuật Phú Lâm thực hiện ba chuyên ngành: Công nghệ thông tin, bảo trì và sửa chữa Ô tô, công nghệ may và thời trang.

Trường CĐ công nghệ Thủ Đức thực hiện hai chuyên ngành: Công nghệ thông tin, du lịch và quản trị du lịch.

Trường TC kinh tế kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh thực hiện hai chuyên ngành: Cơ khí, điện - điện lạnh.

B.Thanh

>> 5.000 đoàn viên, thanh niên được đào tạo nghề
>> Đào tạo nghề miễn phí cho thanh niên
>> Đào tạo nghề cho gần 5.500 bộ đội xuất ngũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.