Thí điểm nhà hàng đưa khách uống bia rượu về nhà

09/02/2015 08:52 GMT+7

Ngày 8.2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Hiệp hội Bia - rượu - nước giải khát VN ký kết chương trình “Tuyên truyền, vận động phòng chống lạm dụng rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ”, đồng thời chọn nhà hàng Tràng An (số 42 phố Tăng Bạt Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) là nơi thí điểm mô hình kinh doanh bia rượu an toàn giao thông.

Ngày 8.2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Hiệp hội Bia - rượu - nước giải khát VN ký kết chương trình “Tuyên truyền, vận động phòng chống lạm dụng rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ”, đồng thời chọn nhà hàng Tràng An (số 42 phố Tăng Bạt Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) là nơi thí điểm mô hình kinh doanh bia rượu an toàn giao thông.

Ông Phan Đoàn Lâm, đại diện cho nhà hàng, cho biết thực hiện mô hình này, nhà hàng đã tổ chức huấn luyện cho tất cả nhân viên, khi khách hàng đến sẽ được tư vấn về an toàn sử dụng rượu bia để đảm bảo tính mạng và tài sản. Trong trường hợp khách sử dụng rượu bia thì sẽ được nhân viên dùng xe của khách hoặc sử dụng taxi đưa về nhà mà không tính phí. Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngoài Hà Nội, mô hình này dự kiến thí điểm thêm tại TP.HCM và Đà Nẵng.    

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.