Thí điểm tái thiết đô thị Hải Châu

17/11/2020 08:00 GMT+7

Chiều 16.11, tại Quận ủy Hải Châu diễn ra Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Thành ủy Đà Nẵng. Nhiều niềm kỳ vọng mới đặt ra cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo mới và địa bàn quận trung tâm…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và ông Vũ Quang Hùng (bên phải)

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và ông Vũ Quang Hùng (bên phải)

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ông Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, thôi giữ chức danh Bí thư Quận ủy Liên Chiểu đến nhận công tác tại Quận ủy Hải Châu, giữ chức danh Bí thư Quận ủy Hải Châu. Ông Hùng đến nhận nhiệm vụ mới thay ông Lương Nguyễn Minh Triết (nguyên Bí thư Quận ủy Hải Châu, nay là Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng).
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết và ông Vũ Quang Hùng khi cả hai đã thể hiện được năng lực, trách nhiệm, uy tín và có bước trưởng thành quan trọng trong quá trình công tác. Ông Nguyễn Văn Quảng bày tỏ tin tưởng ông Triết sau khi được lãnh đạo Trung ương và TP tin cậy giao nhiệm vụ mới, quan trọng sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định truyền thống đoàn kết và niềm tin của lãnh đạo, nhân dân TP, góp phần vào công tác phát triển kinh tế xã hội.
Bí thư Thành ủy cũng trân trọng ghi nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của tập thể Quận ủy Hải Châu. “Ông Lương Nguyễn Minh Triết là cán bộ trẻ, được đào tạo rất cơ bản, quá trình về Q.Hải Châu không dài nhưng được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đã có những bước trưởng thành. Tôi tin tưởng trong thời gian tới, anh Vũ Quang Hùng, Bí thư Quận ủy Hải Châu cũng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đảng bộ, chính quyền và nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, ông Nguyễn Văn Quảng nói.

‘Nhiệm vụ rất quan trọng’

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đánh giá, Q.Hải Châu là địa bàn chiến lược của TP, trong cơ cấu Ban thường vụ phân công 1 người về làm Bí thư Quận ủy và vinh dự đó được trao cho ông Vũ Quang Hùng, thể hiện sự tin cậy, tín nhiệm của Thành ủy. “Tôi hy vọng với năng lực, trách nhiệm trong quá trình lãnh đạo Sở Xây dựng và quận rất lớn là Liên Chiểu, ông Vũ Quang Hùng tiếp tục phát huy sở trường trên cương vị công tác mới, đặc biệt là kinh nghiệm, chuyên môn sâu trong lĩnh vực đô thị, xây dựng, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ rất quan trọng là thí điểm tái thiết đô thị quận”, ông Nguyễn Văn Quảng tin tưởng.
- Lãnh đạo Q.Hải Châu tặng hoa chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết và ông Vũ Quang Hùng

- Lãnh đạo Q.Hải Châu tặng hoa chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết và ông Vũ Quang Hùng

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Phát biểu bàn giao nhiệm vụ tại Quận ủy Hải Châu, ông Lương Nguyễn Minh Triết (Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng) chia sẻ trong quá trình công tác, đây là lần thứ 6 ông đứng ở bục phát biểu để chia tay vị trí cũ, nhưng lần nào cũng bùi ngùi xúc động. “Trước hết xin cảm ơn Thành ủy, lãnh đạo thành phố hết sức quan tâm đến Q.Hải Châu, là môi trường cán bộ được rèn luyện và trưởng thành. Q.Hải Châu có truyền thống sức mạnh tinh thần đoàn kết nhất trí, đồng lòng, đồng thuận cao vì sự phát triển chung, đây là tài sản quý của Đảng bộ Q.Hải Châu”, ông Triết nói. Ông cũng mong lãnh đạo, cán bộ quận tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp này, đoàn kết chân thành thật sự hỗ trợ ông Vũ Quang Hùng để tập thể quận có đủ sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề…
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Quang Hùng cũng bày tỏ vinh dự lớn lao, đồng thời xem đây thử thách rất lớn khi tái thiết đô thị là nhiệm vụ chiến lược của TP.Đà Nẵng. “Tôi có 20 tháng làm Bí thư Quận ủy Liên Chiểu. Tuy nhiên, Q.Hải Châu là địa bàn hoàn toàn mới, tôi xin cảm ơn sự tín nhiệm của Thường trực Thành ủy, mong rằng tập thể Quận ủy, UBND Q.Hải Châu đồng tâm ủng hộ để hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ Q.Hải Châu đề ra. Tôi xin hứa với tinh thần quyết liệt của bản thân và sự tín nhiệm của lãnh đạo, nhân dân quận, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ Nhà nước giao phó”, ông Vũ Quang Hùng bày tỏ.
Ông Vũ Quang Hùng, 51 tuổi, trình độ chuyên môn thạc sĩ - kiến trúc sư, cao cấp lý luận chính trị, từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng; Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.