Thí sinh chuyển giới gây sốt tại 'Đại sứ hoàn mỹ 2020'

01/01/2021 08:43 GMT+7

Phùng Trương Trân Đài sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, quyến rũ. Cô được nhiều người kỳ vọng sẽ giành chiến thắng tại cuộc thi Đại sứ hoàn mỹ 2020.

Nữ ứng viên hoạt động nghệ thuật từ năm 2012 với vai trò người mẫu chụp ảnh, quay quảng cáo cho các thương hiệu thời trang. Tuy nhiên, thời gian đó, Trân Đài giấu thông tin mình là người chuyển giới vì sợ mọi người khó chấp nhận. Với kinh nghiệm có được, thí sinh năm 1992 được nhiều người kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc dành cho người chuyển giới năm 2020

Ảnh: FBNV

Nói về quyết định tham gia Miss International Queen Vietnam 2020, Phùng Trương Trân Đài cho biết cô muốn được bước ra ánh sáng, sống thật với bản thân mình. Người đẹp giải thích thêm: “Tôi đến với cuộc thi vì muốn cống hiến cho cộng đồng LGBT, để mọi người biết về người chuyển giới nhiều hơn"

Ảnh: Fanpage Miss International Queen Vietnam

Trân Đài thừa nhận khó khăn lớn nhất của cô khi đến với cuộc thi lần này chính là ảnh hưởng của dịch Covid-19. “Tôi đăng ký từ rất sớm, khoảng 7 tháng sau thì tôi mới được về, cách ly 2 tuần trong khi chương trình sắp ghi hình. Tôi từng buồn và khóc nhưng sau đó quyết tâm hơn để thực hiện mục tiêu của mình”, Trân Đài chia sẻ

Ảnh: FBNV

“Hiện tại, công việc ở Mỹ tôi đã gác lại mọi thứ. Về đây, tôi chỉ tập trung cho hành trình chinh chiến tại Đại sứ hoàn mỹ thôi. Tôi dùng tiền trong sổ tiết kiệm của mình để thực hiện ước mơ. Bởi vì chỉ có một lần trong đời được tỏa sáng nên tôi phải cố gắng hết sức", cô nói thêm

Ảnh: FBNV

Nhan sắc của Trân Đài được nhiều người nhận xét có nét giống với Hoa hậu Hoàn vũ 2017 Demi-Leigh Nel-Peters. Nói về điều này, thí sinh sinh năm 1992 cho biết: “Phong cách của tôi là phóng khoáng, da nâu... nên giống với nhiều người. Tôi vui khi được mọi người nhận xét giống với một cô gái nổi tiếng, xinh đẹp. Tôi thấy mình phải học hỏi nhiều hơn từ kỹ năng, kiến thức... để cuộc sống tốt hơn và có những thành tựu cho riêng mình"

Ảnh: FBNV

Trân Đài cho biết cô thần tượng ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Minh Tú. Nói về Hoa hậu Hương Giang, Trân Đài cho hay: “Chị ấy rất thông minh. Những đóng góp của chị ấy cho cộng đồng đã phần nào ảnh hưởng trực tiếp đến tôi. Vì vậy, tôi tham gia cuộc thi một phần vì ngưỡng mộ chị Giang”

Ảnh: FBNV

Trân Đài thừa nhận bản thân gặp không ít áp lực vì lịch trình ghi hình dày đặc trong khi các thí sinh đều xinh đẹp, tài năng. Cô nói: “Áp lực đó được tôi biến thành động lực để cố gắng thực hiện các thử thách trong cuộc thi"

Ảnh: FBNV

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.