Thí sinh có hơn 1 tháng quyết định đăng ký dự thi

07/03/2011 01:52 GMT+7

Rất nhiều thông tin bổ ích về kỳ thi tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ năm nay đã được lãnh đạo Bộ GD-ĐT trực tiếp thông báo với các học sinh (HS) vào ngày hôm qua tại chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên ở Thái Nguyên.

Tham gia trong ban tư vấn của chương trình có ông Ngô Kim Khôi, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT); ông Trần Công Thành, Phó trưởng phòng Khảo thí - Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD (Bộ GD-ĐT); ông Nguyễn Văn Nhã, Trưởng ban Đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội; ông Nguyễn Mạnh Sơn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thái Nguyên; đại diện ĐH Thái Nguyên và khoảng 30 lãnh đạo, đại diện các trường ĐH lớn trên cả nước.


HS đặt câu hỏi trong chương trình Tư vấn mùa thi diễn ra hôm qua tại Thái Nguyên - Ảnh: N.Bá Hoàng

14.3 sẽ phát hành tài liệu của Bộ về tuyển sinh ĐH, CĐ

Tại chương trình, ông Ngô Kim Khôi đã thông tin đến HS một số điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011. Ngoài ra, ông Khôi còn cho biết năm nay, quy định về cách làm bài thi trắc nghiệm cũng được đưa vào quy chế tuyển sinh để “luật hóa” về trách nhiệm của thí sinh (TS) trong kỳ thi. Ví dụ trước khi làm bài thi, TS phải ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào giấy thi, giấy nháp, phải yêu cầu cả hai cán bộ coi thi ký và ghi rõ họ tên vào giấy thi, giấy nháp.

Ông Khôi thông tin: “TS sẽ có tất cả 37 ngày để cân nhắc, nghiên cứu, lựa chọn ngành nghề, trường thi… trước khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT). Cụ thể, thời hạn nộp hồ sơ theo hệ thống của Sở GD-ĐT: từ ngày 14.3 đến 17 giờ ngày 14.4.2011; tại các trường tổ chức thi: từ ngày 15.4 đến 17 giờ ngày 21.4.2011. Các sở GD-ĐT, các trường ĐH và CĐ không thay đổi thời hạn, không kết thúc việc nhận hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT trước hoặc sau thời hạn quy định”.

Đặc biệt, năm nay Bộ cho phép sau khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào trường, nếu TS có nguyện vọng (NV) thì được rút hồ sơ để nộp vào trường khác. Trong thời hạn quy định, hằng ngày các trường nhận hồ sơ ĐKXT của TS và công khai thông tin về hồ sơ ĐKXT NV2, NV3 của TS trên website của trường.  Bộ cũng khẳng định, các trường không kết thúc việc nhận hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT của TS nộp trong thời hạn quy định trên.

Tại chương trình, ông Khôi cũng cho hay tài liệu Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 sẽ được phát hành chậm nhất vào ngày 14.3 tới.

Không làm cả hai phần đề riêng

Ông Trần Công Thành cho biết ngày 2, 3 và 4.6 tới sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT. Năm nay, 4 môn Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ vẫn tiếp tục thi theo hình thức trắc nghiệm; 3 môn Văn, Sử, Địa thi theo hình thức tự luận.

Đề thi các môn (trừ môn Ngoại ngữ) đều gồm 2 phần: bắt buộc và tự chọn. Phần tự chọn theo chương trình chuẩn và nâng cao, TS được lựa chọn một trong 2 phần, nếu làm cả hai phần sẽ phạm quy và không được tính điểm. Ông Thành đặc biệt lưu ý TS chỉ cần làm sang 1-2 câu của phần đề thứ hai cũng bị coi là phạm quy và không được chấm cả phần đề riêng. Trong quá trình làm bài ở những môn thi trắc nghiệm, TS hay vô tình làm lấn sang phần đề riêng thứ hai. Vì thế, ông Thành khuyên: “Nếu đã trót làm sang phần đề thứ hai trong bài thi trắc nghiệm, TS phải dùng tẩy để xóa; còn nếu là môn thi tự luận thì lấy bút gạch đi phần đã làm quá”.

Nhiều ưu đãi cho HS giỏi

Tại chương trình, một phụ huynh thắc mắc: HS đoạt giải trong kỳ thi HS giỏi quốc gia thì được ưu tiên xét tuyển như thế nào? Ông Ngô Kim Khôi giải đáp: “Theo quy chế tuyển sinh hiện hành, TS đoạt giải trong kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia lớp 12 THPT, sau khi thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy, có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0, được trường ĐH, CĐ ưu tiên khi xét tuyển theo quy định của từng trường”. Tiếp lời, ông Nguyễn Văn Nhã cho biết: “Các trường và khoa trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ ưu tiên xét tuyển đối với TS đạt điểm sàn của trường và đoạt giải HS giỏi quốc gia từ khuyến khích trở lên”. Ông Đoàn Văn Vệ - Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng nói rằng các chương trình đào tạo tài năng của trường tuyển thẳng HS giỏi quốc tế, HS đoạt giải ba trở lên các môn Toán, Lý, Hóa trong kỳ thi HS giỏi quốc gia. Trường cũng sẽ cấp học bổng 1 triệu đồng/tháng cho các em theo học chương trình tài năng.

Trong khi đó, ông Trần Văn Tường - Trưởng ban Đào tạo ĐH Thái Nguyên, thông tin thêm: Sinh viên đang học ở Thái Nguyên mà có NV chuyển lên Hà Nội thì phải có đơn xác nhận của trường. Nếu không làm thủ tục đó thì trường mà các em đang học có quyền không cho rút hồ sơ.

Học trung bình có vào được ĐH?

Các câu hỏi của HS tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) đặt ra cho đại diện các trường tham gia chương trình Tư vấn mùa thi trong chiều qua (6.3) chủ yếu xoay quanh những vấn đề liên quan đến năng lực học tập của mình.

Một HS đặt câu hỏi: “Em học trung bình, có thể đậu NV1 vào ngành Điện tử viễn thông hay không?”. Ông Nguyễn Văn Nam - Phó hiệu trưởng trường ĐH Lạc Hồng, cho biết: “Với học lực trung bình, chúng tôi thành thật khuyên các em nên chọn ngành này tại những trường có đầu vào vừa phải. Các em cũng cần tính đến điểm ưu tiên”.

Hôm nay (7.3) chương trình tiếp tục diễn ra tại Quảng Ninh với phần triển lãm, tư vấn giáo dục vào buổi sáng và tư vấn chính có truyền hình trực tiếp vào buổi chiều tại Tỉnh Đoàn Quảng Ninh (176 Lê Thánh Tông, Bạch Đằng, Hạ Long).
Một HS khác của trường THPT Nguyễn Chí Thanh thì thắc mắc: “Em rất phân vân giữa sở thích và năng lực khi chọn ngành thi. Vậy phải chọn ngành thi như thế nào?”. Ông Lê Anh Duy - Trưởng ban tuyển sinh trường ĐH Sài Gòn, tư vấn: “Trước hết, các em cần xem xét đến sở thích của mình, sau đó là năng lực học tập, tính tình, đặc điểm của bản thân. Ngoài ra còn cần xem xét nhu cầu xã hội và kinh tế gia đình”. Ông Dương Tôn Thái Dương - Phó trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), khuyên: “Sở thích là yếu tố dẫn đường, năng lực là yếu tố quyết định. Khi chọn theo sở thích, cần xem xét tình hình tuyển sinh các trường qua các năm, sau đó dựa vào năng lực của mình để lựa chọn”.

Trong khi đó, trả lời câu hỏi về việc nên đăng ký thi vào ngành nào của ĐH Y Dược TP.HCM thì hợp lý của một HS trường THPT Hùng Vương, PGS-TS Đặng Quang Tịnh - Phó trưởng phòng Đào tạo ĐH Y Dược TP.HCM, nói: “Em phải phối hợp cả sở thích và năng lực để chọn vào học các ngành trong trường. Nếu học giỏi nên thi vào Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt và Dược sĩ đại học vì mọi năm những ngành này đều lấy điểm cao. Các em khá giỏi thì nên chọn thi ngành Bác sĩ y học cổ truyền, Bác sĩ y học dự phòng. Còn các em có sức học yếu hơn chút thì nên thi vào các ngành Cử nhân”.

Đăng Nguyên

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục tặng CD Hướng dẫn ôn tập và luyện thi trắc nghiệm năm 2011. HS chỉ cần mang phiếu quà tặng cắt từ Báo Thanh Niên để nhận CD. Do lượng CD có hạn, chỉ ưu tiên cho những người mang phiếu đến trước. 

Các địa điểm nhận CD

1. Thí sinh ở Hà Nội mang phiếu quà tặng cắt từ báo để nhận CD tại: tầng 3, số nhà 17, ngõ 167 Tây Sơn, Q.Đống Đa; ở TP.HCM: 248 Cống Quỳnh, Q.1; Đà Lạt: A22A Trần Lê, P.4; Nha Trang: Nhà A3, chung cư 26 Hai Bà Trưng; Đồng Nai: 88 Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa.

2. Tại những địa phương sẽ diễn ra chương trình Tư vấn mùa thi năm 2011.

Ngày 7.3: tại Quảng Ninh

Tỉnh Đoàn Quảng Ninh (176 Lê Thánh Tông, Bạch Đằng, Hạ Long).

Ngày 8.3: tại Bình Định

Nhà văn hóa tỉnh (2 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn).

Ngày 9.3:

- Tại Quảng Ngãi: Nhà văn hóa Lao động tỉnh (167 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi).

- Tại Nghệ An: Nhà khách Nghệ An (1 Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An)

Ngày 10.3: tại Quảng Nam

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thăng Bình (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam).

Ngày 11.3: tại Đà Nẵng

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (đường Vũ Văn Dũng, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Ngày 13.3: tại Huế

Nhà văn hóa thành phố (65 Trần Hưng Đạo, TP Huế).

Ngày 19.3: tại Đồng Tháp

Nhà thi đấu đa năng trường ĐH Đồng Tháp (783 đường Phạm Hữu Lầu - Phường 6 - TP Cao Lãnh).

Ngày 20.3: Cần Thơ

Hội trường Thành ủy.

Ngày 21.3: Bạc Liêu

Trung tâm hội nghị tỉnh.

Tuệ Nguyễn - Vũ Thơ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.