Thí sinh không thể “ra đường” điều chỉnh nguyện vọng, các sở GD-ĐT có phương án gì?

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
30/08/2021 16:05 GMT+7

Đối với các địa phương đang giãn cách xã hội , thí sinh không thể đến điểm tiếp nhận để làm thủ tục điều chỉnh nguyện vọng tăng thêm hoặc chỉnh sửa thông tin ưu tiên khu vực/đối tượng, các sở GD-ĐT đang có phương án nào?

Từ ngày 29.8 đến ngày 7.9, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng tăng thêm hoặc chỉnh sửa thông tin ưu tiên khu vực/đối tượng. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh phải đến các điểm tiếp nhận hồ sơ để thực hiện thủ tục này. Tuy nhiên, một số địa phương có nhiều thí sinh như: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... đang thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, thí sinh khó có thể ra đường để đến điểm tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục. 
Trước tình hình này, trong hướng dẫn gửi các Sở GD-ĐT, Vụ Giáo dục đại học đề nghị các sở GD-ĐT chủ động trong phạm vi và quyền hạn của mình trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Hiện nay, các sở, thậm chí các trường THPT cũng đã có phương án riêng của mình. 
Tại Sở GD-ĐT TP.HCM, theo ông Nguyễn Bảo Quốc, Trưởng phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục, đã có văn bản hướng dẫn các trường THPT. Đối với những thí sinh có yêu cầu này, có thể liên hệ các trường để được các thầy cô hướng dẫn các thực hiện tùy theo cách của các trường. Thí sinh cũng sẽ chuyển khoản lệ phí tăng thêm nguyện vọng cho các trường chứ không cần đến tận nơi làm thủ tục. 
Cụ thể, tại Trường THPT Nguyễn Du (Q.10), ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết phương án của trường là thí sinh sẽ khai thông tin tăng thêm nguyện vọng hoặc chỉnh sửa ưu tiên ngay tại nhà. Sau đó, thí sinh sẽ gửi bản pdf đến cán bộ phụ trách giáo vụ của trường qua email. Trên cơ sở này, trường sẽ tiến hành điều chỉnh nguyện vọng tăng thêm, chỉnh sửa thông tin cho thí sinh và gửi kết quả bằng file pdf lại cho thí sinh khi hoàn tất. 

Thí sinh điều chình nguyện vọng năm 2020 tại một trường THPT ở TP.HCM. Năm nay, thí sinh không thể trực tiếp đến trường điều chỉnh vì giãn cách xã hội

N.D

Cũng theo đó, Bộ GD-ĐT quy định với mỗi nguyện vọng tăng thêm, thí sinh phải đóng thêm 25.000 đồng. Các điểm tiếp nhận hồ sơ sẽ thu tiền này và gửi về Sở GD-ĐT. Tuy nhiên, trong thời điểm giãn cách xã hội có thể gây ra nhiều khó khăn cho phụ huynh trong việc đóng lệ phí, Trường THPT Nguyễn Du sẽ đứng ra đóng giúp thí sinh khoản này. Như vậy có nghĩa là học sinh của trường được miễn phí nếu như có đăng ký tăng thêm nguyện vọng. 

Phụ huynh ‘ngồi trên đống lửa’ vì con rớt 10 trường công lập

Trong khi đó, thạc sĩ Trần Tấn Tài, Phó Trưởng phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Đồng Nai), cho biết việc xử lý hỗ trợ cho các thí sinh điều chỉnh nguyện vọng tăng thêm hoặc chỉnh sửa thông tin ưu tiên khu vực/đối tượng trong thời điểm giãn cách xã hội do dịch Covid-19 bùng phát không phải là lần đầu tiên. Trong năm ngoái, sở đã có phương án hỗ trợ các em thực hiện việc này nên năm nay, các trường THPT đã quen cách xử lý này. 
Theo đó, khi có hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, trước khi thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng, sở đã chỉ đạo các trường THPT tiếp tục phương án hỗ trợ thí sinh. Thí sinh sẽ liên hệ với cán bộ phụ trách của các điểm tiếp nhận để email về thông tin tăng thêm nguyện vọng hoặc chỉnh sửa ưu tiên. Cán bộ phụ trách sẽ thực hiện điều chỉnh cho thí sinh dựa trên thông tin này. Về phần lệ phí với nguyện vọng tăng thêm, thí sinh có thể chuyển cho tài khoản của trường THPT hoặc cán bộ phụ trách giáo vụ do trường quy định làm sao cho thuận tiện nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.