Thi thể cặp tình nhân trong phòng trọ

22/01/2019 18:04 GMT+7

Gọi cửa mà cặp tình nhân không mở nên chủ nhà leo lên cao nhìn qua khe hở đã tá hỏa khi thấy nam thanh niên trong tư thế treo cổ, còn bạn gái nằm bất động gần đó.

Sự việc xảy ra tại nhà trọ Kim Dung thuộc P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang. Nam thanh niên treo cổ tên Trần Tiến Dũng (22 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang), bạn gái là Nguyễn Thùy Ngọc Hiếu (22 tuổi, cùng ngụ H.Chợ Mới).
Theo thông tin ban đầu, Dũng là nhân viên tiếp thị sữa hoạt động ở TP.Long Xuyên, còn Hiếu đang tìm việc làm. Cách đây gần 1 tuần, cả hai đã thuê phòng trọ sống chung.
Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22.1, một người bạn thấy xe Dũng đậu bên ngoài nên gõ cửa rủ uống nước nhưng không ai trả lời, bên trong cửa phòng đã khóa chặt nên báo chủ nhà.
Chủ nhà trọ đến gọi cửa không được đã leo lên cao nhìn qua khe thông gió; thấy anh Dũng treo cổ, chị Hiếu nằm gục dưới nền gạch gần đó nên tá hỏa báo công an.
Công an tỉnh, công an địa phương đã phá cửa vào phát hiện Dũng và Hiếu đã tử vong.
Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể để tìm nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.