Thi THPT 2021: Thí sinh chống nạng đến điểm thi lớn nhất Hà Nội vào phút chót

Trần Cường
Trần Cường
07/07/2021 08:30 GMT+7

Để phòng dịch Covid-19 , kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay không còn cảnh phụ huynh xếp hàng dài ngoài cổng trường đợi con. An ninh, y tế cũng được siết chặt hơn so với các kỳ thi trước.

Sáng nay, 7.7, hơn 1 triệu thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với môn thi ngữ văn.
Tại Hà Nội, từ 6 giờ sáng, nhiều thí sinh đã được phụ huynh đưa đến điểm thi sớm để tránh tắc đường, cũng như các sự cố phát sinh. Giao thông tại Hà Nội sáng nay vì thế cũng nhộn nhịp sớm hơn so với ngày thường.

Thí sinh chống nạng đến điểm thi tốt nghiệp THPT lớn nhất Hà Nội vào phút chót

Từ sớm, các thí sinh đã được phụ huynh đưa đến điểm thi Trường THCS Trưng Vương để thi môn đầu tiên

Ảnh Trần Cường

Là một trong những điểm thi đông thí sinh nhất tại TP.Hà Nội, điểm thi Trường THCS Trưng Vương (P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã chuẩn bị tốt nhất các cơ sở vật chất, cũng như các điều kiện an ninh, y tế,... để đón thí sinh dự thi.
Nguyễn Thị Thu Hà, Phó hiệu trưởng, Phó điểm trưởng Trường THCS Trưng Vương, cho biết việc đón tiếp các thí sinh đến dự thi trong ngày đầu kỳ thi diễn ra rất thuận lợi, do trước đó các em đã đến điểm thi làm quy chế và quen với sơ đồ trường.

Để đảm bảo giãn cách, điểm thi THCS Trưng Vương đã phân luồng thí sinh từ xa

Ảnh Trần Cường

Theo bà Hà, điểm thi Trường THCS Trưng Vương là điểm thi lớn nhất TP.Hà Nội, với 45 phòng thi và 1.080 thí sinh dự thi nên việc đảm bảo an ninh, y tế được đặt lên hàng đầu.
“Chúng tôi đã phối hợp với nhiều đơn vị chức năng từ phường đến quận nên việc đón tiếp diễn ra rất tốt. Từ sáng sớm, các thí sinh vào điểm thi đều thực hiện đúng giãn cách, được sát khuẩn, đo thân nhiệt,... tâm lý các em đều rất vui vẻ, tự tin”, bà Hà nói.

Sau khi được sát khuẩn, phát nước uống, các thí sinh đo thân nhiệt 2 lần trước khi vào phòng thi

Ảnh Trần Cường

Theo bà Hà, trong buổi sáng 7.7, điểm thi này chưa ghi nhận trường hợp nào có nhiệt độ bất thường. Điểm thi Trường THCS Trưng Vương đã trang bị thêm 2 máy đo thân nhiệt tự động. Nếu thí sinh nào có thân nhiệt cao máy sẽ báo, và trường hợp này sẽ được đưa vào khu vự riêng để theo dõi.
Theo ghi nhận của phóng viên, các thí sinh được phân luồng từ xa, sau khi được sát khuẩn tay, phát nước miễn phí, các em đi vào đo thân thiệt theo 3 làn, không có sự chen lấn, lộn xộn.

Để phục vụ cho kỳ thi, Trường THCS Trưng Vương đã phối hợp với nhiều đơn vị đảm bảo an ninh, y tế

Ảnh Trần Cường

Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, các phụ huynh được hướng dẫn ra về sau khi đưa con đến điểm thi. Lực lượng chức năng cũng liên tục phát loa yêu cầu phụ huynh giải tán, chỉ quay lại đón con sau khi giờ thi kết thúc để thực hiện đúng giãn cách theo quy định. Cũng vì vậy, quanh trường không còn hiện tượng phụ huynh ngồi đợi con.

Các thí sinh đo thân nhiệt 2 lần tại cổng trường

Ảnh Trần Cường

Là một trong những người cuối cùng đưa con đến điểm thi, anh Vương Việt Đức (48 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, trước kỳ thi, con trai anh gặp tai nạn giao thông bị gãy chân, mới mổ khoảng 10 ngày.
Do ảnh hưởng của dịch, phải học online và tự ôn tập, tuy nhiên con trai anh đã chuẩn bị kỹ kiến thức, tâm lý cho kỳ thi quan trong này.

Sau khi chúc con thi tốt, các phụ huynh được hướng dẫn ra về để đảm bảo an toàn chống dịch

Ảnh Trần Cường

Nói lý do đến vào “phút chót”, anh Đức cho biết, do nhà xa và tắc đường. Khi đến điểm thi vào lúc 7 giờ 5, thấy con trai anh phải chống nạng, các nhân viên y tế đã chạy tới hỗ trợ đưa thí sinh vào điểm thi khiến anh Đức cảm thấy rất vui.
“Cháu có nguyện vọng vào Trường đại học Ngoại thương, tôi không biết cháu có đủ điểm đỗ đại học không, còn thi tốt nghiệp cháu hoàn toàn nằm trong tầm tay”, anh Đức nói.

Anh Đức đưa con trai đến điểm thi

Ảnh Trần Cường

Khoảng 7 giờ, các thí sinh vào phòng thi cũng là lúc các phụ huynh ra về, vỉa hè, bóng cây không còn tình trạng phụ huynh ngồi đợi con như những mùa thi trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.