Thi THPT quốc gia: Đề thi hóa tương tự năm trước

03/07/2016 17:13 GMT+7

Thạc sĩ Đặng Văn Thành, Trung tâm luyện thi ĐH Vĩnh Viễn (TP.HCM) nhận xét đề thi hóa không gây bất ngờ cho TS về cấu trúc và hình thức, yêu cầu dễ hơn một chút so với năm trước.

Theo thầy Thành, 30 câu hỏi đầu tiên đề cập đến những kiến thức cơ bản, dành để lấy điểm xét tốt nghiệp THPT. Từ câu 31 trở đi, mức độ khó tăng dần nhưng nếu so sánh với năm trước thì độ khó đã giảm đi.

Tuy nhiên năm nay, các câu hỏi của đề thi dài hơn năm trước dễ khiến thí sinh lo lắng khi đọc đề. B.Thanh (ghi)

* Chiều 3.7, ghi nhận tại điểm thi Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM (Q.1, TP.HCM), phần lớn TS nhận xét "đề thi hóa vừa tầm. Đủ để những học sinh xét tốt nghiệp đạt điểm trung bình".
TS Trang Anh (HS Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) nhận xét: "Đề thi với 50 câu. Khoảng 20 câu đơn giản. Có một vài bài toán hơi khó. Nhưng nhìn chung, TS không khó đạt điểm 6, 7".
TS tại điểm thi Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM
Còn TS Lê Hằng (HS Trường THPT Marie Curie), kể: "Em làm cỡ được 6 điểm. Đề thi có những câu về vô cơ khó hơn phần hữu cơ. Những câu cuối đề thi hơi khó, nhưng kiến thức đều có trong sách giáo khoa. Nếu ôn tập kỹ, làm quen với các dạng bài tập, cũng như biết một vài cách tính nhanh thì có thể đạt điểm 8, 9".
TS Huỳnh Như (HS Trường THPT Bình Khánh) cho biết: "Em đã giải thử rất nhiều đề thi trên mạng, ôn tập ở trường, cũng như giải các đề thi thử. Và thấy đề thi hóa kỳ thi THPT quốc gia 2016 dễ hơn". Xuân Phương (ghi)
* Trong khi đó, tại điểm thi trường THPT Diên Hồng thuộc cụm thi Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, nhiều TS rời khỏi phòng thi với tâm trạng không vui. Đa phần đều nhận định đề thi năm nay có nhiều câu khó, đánh đố TS.
TS Nguyễn Thị Hà cho biết: “Đề thi có sự phân hóa cao, 30 câu đầu để xét tốt nghiệp nhưng sẽ rất khó để lấy được điểm trọn vẹn. Nhiều câu đánh lạc hướng TS nếu không đọc kỹ đề. Học sinh khá, giỏi cũng rất khó để vượt qua điểm 8”.
TS Trương Thành Đạt nhìn nhận: “Đề thi hóa khó hơn năm ngoái rất nhiều. 30 câu đầu bám sát vào chương trình học còn 20 câu sau ý hơi dài, kiến thức nâng cao nhiều, có sự dàn trải, TS phải có kiến thức chắc mới làm được. Bản thân em chỉ làm được tầm 5 điểm”. Nữ Vương (ghi)
* Hơn 4 giờ ở điểm thi ĐH Sài Gòn mới có TS bước ra khỏi khu vực thi. Sau đó, rất nhiều TS than đề hóa vừa dài vừa khó. TS Hoàng Hải Lân (Đức Hòa, Long An) cho biết: “Em theo chuyên hóa nhưng vẫn thấy đề thi năm nay khó. 30 câu đầu thì dễ, nhưng bước vào 20 câu sau thì khó hơn. Hết giờ nhưng em vẫn chưa làm hết 5 câu cuối nên đành đánh lụi”.
TS thi xong môn hóa tại điểm thi ĐH Sài Gòn
Tương tự, tại điểm thi ĐH Sư phạm TP.HCM Nguyễn Hồng Hà (Bình Chánh) cũng cho rằng đề hóa khó hơn năm trước và có sự phân hóa rõ rệt. Đề đòi hỏi kiến thức nâng cao từ phần phân loại. 30 câu đầu cũng phù hợp với kiến thức đã học trong chương trình hóa học lớp 12, nhưng phần hóa hữu cơ năm nay khó. Dù đã cố gắng ngồi tới phút cuối nhưng Hà cũng chỉ làm đạt khoảng 50% bài thi. Lam Ngọc (ghi)
* Nhiều TS vừa ra khỏi phòng thi môn hóa đã than vì: “Đề hóa khó quá!”. TS hầu như phải tận dụng hết thời gian 90 phút để làm bài thi chiều nay (3.7) mà vẫn không kịp.
Tại HĐT Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (TP.HCM), TS Mỹ Linh (học sinh Trường THPT Tam Phú) nhận xét: “Đề hóa năm nay khó quá! Khó hơn năm ngoái nhiều. Đề có khoảng 30 câu dễ, là kiến thức cơ bản để học sinh có điểm. Các câu còn lại hầu như khó. Trong đó có khoảng 10 câu rất khó, đánh đố TS”.
“Em học thi khối A, hóa là môn em học giỏi nhất nhưng cũng 'đổ mồ hôi' khi làm đề này. Em hy vọng mình được 8 điểm. Với đề thi này thì các bạn học trung bình, khá môn hóa chỉ đạt 5-6 điểm”, Mỹ Linh nói thêm.
TS đầu tiên bước ra khỏi cổng HĐT thi Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sau 90 phút làm bài, được sinh viên Tiếp sức mùa thi cổ vũ, động viên - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Trong khi đó, TS Nguyễn Đức Trọng (thi tại HĐT Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM) cho biết: “Trong đề thi này, các câu khó do đề cho rắc rối. Tụi em đọc vô không hiểu”. Nguyên Mi (ghi)
* Nhận định về đề thi môn hóa, TS Lương Thị Bảo Trâm, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi Đà Nẵng cho rằng đề hóa 30 câu đầu kiến thức tương đối, tạo điều kiện cho những học sinh xét tốt nghiệp lấy điểm. "Nhưng từ câu 41 trở đi thì thực sự khó, vì kiến thức bai quát cả lớp 10, 11 và 12, nên phải ôn tập kỹ lưỡng mới làm bài tốt.
TS Ngọc Thạnh, học sinh Trường THPT Thái Phiên Đà Nẵng thì cho rằng đề hóa khó hơn năm trước. Phần bài tập rất khó kiếm điểm vì lạ và tính toán nhiều.
Vì là đề thi trắc nghiệm nên nhiều TS thi tại HĐT THPT Phan Châu Trinh không ngần ngại cho biết, với 20 câu sau, đa phần em đánh theo... cảm tính, không cần biết đúng sai. Diệu Hiền (ghi)
* Chiều 3.7, các thí sinh tại Bình Định thi xong môn hóa và hầu hết đều nhận định đề khó.
TS Nguyễn Thị Thuý Ngân (ở huyện Phù Cát) cho biết: “Đề hóa khó mặc dù bọn em thi xét tuyển ĐH khối A. Đề ra 50 câu thì 20 câu sau khó. Độ khó càng về sau càng tăng dần. Em làm được chừng 50% bài thi thôi”.
Còn theo bạn Lưu Quang Tuân (ở huyện Hoài Nhơn), đề thi hóa năm nay khó hơn mọi năm. Tuân thi để xét tuyển ĐH khối B. Với đề hóa này, Tuân làm được 70% nhưng chưa chắc đã đúng hết.
Thầy Nguyễn Văn Bang, giáo viên dạy hóa Trường TTHPT chuyên Lê Quý Đôn nhận định: “Đề có 60% là kiến thức cơ bản. Đến điểm 5 hầu như các em sẽ làm được. Đến điểm 6 thì phải trung bình khá trở lên. Năm nay đề có 10 câu thật sự khó. Lấy được điểm 9, 10 không phải dễ. Đề khó hơn năm ngoái và có sự phân hóa mạnh nhất là với những TS muốn lấy điểm cao”. Tâm Ngọc (ghi)
* Sau khi hoàn thành môn thi hóa học chiều nay, nhiều TS tại cụm thi số 39 do ĐH Huế (Thừa Thiên-Huế) chủ trì nhận định đề hóa học bám sát chương trình, có nhiều câu khó.
Tại điểm thi Trường ĐH Kinh tế, TS Phan Nguyễn Hoàng Nguyên (Trường THPT Phú Bài), thi vào ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học Huế, cho biết: “Đề hóa năm nay khó hơn năm trước, có sự phân hóa cao. Trong tất cả 50 câu thì trên 20 câu thuộc câu khó. Phần khó nằm ở những câu nhận biết tên chất, phương trình hóa học...”.
TS ra về sau khi hoàn thành môn hóa tại điểm thi Trường ĐH Ngoại ngữ Huế Ảnh: TUYẾT KHOA
Tương tự, TS Nguyễn Thị Hiền thi tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm (TP.Huế) cho rằng: “Đề này không khó để đạt 5 điểm vì đề thi bám sát chương trình, nhưng để đạt điểm cao thì rất khó vì đề dài và có nhiều câu khó. Tỷ lệ câu khó chiếm gần 50 %, có nhiều câu bài tập rất khó, đòi hỏi TS phải nắm chắc kiến thức”. Tuyết Khoa (ghi)
* Kết thúc buổi thi môn hóa, hầu hết các TS Quảng Ngãi rời phòng thi với tâm trạng lo âu, bởi đề khó, không đủ thời gian làm bài.
TS Đỗ Ngọc Thật (HS Trường THPT Nguyễn Công Trứ) cho biết dù có học lực loại khá nhưng em làm bài chỉ được hơn 50%, trong số 50 câu, có 10 câu quá khó đành phải bỏ.
TS Trần Ái Anh (HS Trường THPT Võ Nguyên Giáp), chia sẻ: “ Em là học sinh giỏi hóa cấp tỉnh nhưng có nhiều câu phải 'cắn bút'. Trong phòng thi của em, sau khi đọc đề thi nhiều bạn mặt mày tái mét”. Hiển Cừ (ghi)
* Tại điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt (Lâm Đồng), TS Đinh Văn An (HS Trường THPT Cát Tiên, H.Cát Tiên), lắc đầu: “Đề thi hóa khó, mấy câu lý thuyết thì em làm được, nhưng mấy câu bài tập thì em chịu thua, làm bài đó nhưng không tự tin và chưa biết kết quả có đạt 50% hay không”.
TS thi xong môn hóa tại Đà Lạt, Lâm Đồng
Trong khi đó, là HS giỏi của Trường THPT Đống Đa (TP.Đà Lạt) và làm bài thi này khá tốt (hơn 80%), nhưng TS Trần Vĩnh Phú (điểm thi ĐH Yersin - Đà Lạt), cho hay là đề thi này dài và khó, có tính phân hóa cao. “Đề thi này đòi hỏi các bạn phải có kiến thức rộng và kỹ năng phân tích, thống kê số liệu, giải bài tập nhiều mới làm hết được”.
Cùng quan điểm với Phú, TS Trần Nhật Long (HS Trường THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt), cho hay 30 câu đầu của đề thi tương đối dễ, nhưng 20 câu sau thì khó hơn nhiều, trong đó có 2 câu rất khó - chắc dành cho những HS kiếm điểm 10, còn riêng em chắc được từ 8 - 8,5 điểm. Gia Bình (ghi)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.