
Du học sinh nên nộp sớm hồ sơ gia hạn thị thực Mỹ
Trong những ngày vừa qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều thắc mắc của phụ huynh, sinh viên về việc gia hạn thị thực du học của du học sinh ở Mỹ.
Chính phủ Mỹ đã tạm thời gia hạn thời gian miễn phỏng vấn cho các đương đơn xin cấp thị thực không định cư, theo đó những người có thị thực quá hạn trong vòng 48 tháng vẫn được phép nộp đơn qua đường bưu điện.
Chính quyền Washington đã công bố các giới hạn nhập cảnh mới đối với đối tượng đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và gia đình trực hệ, trong đó rút ngắn thời gian và số lần nhập cảnh theo thị thực Mỹ.
Mỹ sẽ tạm thời yêu cầu những người đến từ Iran, Myanmar và một số quốc gia châu Phi sẽ phải nộp tối đa 15.000 USD (gần 350 triệu đồng) tiền thế chấp khi nộp đơn xin thị thực (visa) Mỹ, theo AFP hôm 26.11.
Phòng Thương mại Mỹ nằm trong số những tổ chức có ảnh hưởng của Mỹ đâm đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vì ngăn lực lượng lao động tay nghề cao đến nước này, trong đó có diện thị thực H-1B.
Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và thân nhân của họ, một nguồn tin thân cận tiết lộ hôm 16.7.
Đại học California công bố kế hoạch kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump về chính sách có thể ngăn cản du học sinh học tập trên đất Mỹ, theo bước Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).
Nhiều đại học/cao đẳng Mỹ đồng loạt chạy đua điều chỉnh kế hoạch cho học kỳ mùa thu trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt và chính sách mới có thể buộc hàng chục ngàn du học sinh rời Mỹ.
Theo thông báo ngày 6.7 của Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE), sinh viên quốc tế tại Mỹ phải rời khỏi nước này nếu nhà trường chuyển toàn bộ hoạt động giảng dạy lên nền tảng trực tuyến.
Du học sinh phải rời Mỹ nếu nhà trường chuyển toàn bộ hoạt động giảng dạy lên nền tảng trực tuyến, hoặc phải chọn đổi trường có tổ chức dạy trên lớp, theo tuyên bố mới của Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE).
Các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ đang phản đối việc Tổng thống Donald Trump kí sắc lệnh tạm dừng cấp thị thực cho các lao động nước ngoài có tay nghề đến hết năm 2020.
Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), cơ quan cơ xử lý các quy trình cấp thị thực và thẻ xanh, sẽ bắt đầu phụ thu thêm 10% phí đăng ký, theo báo The Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin.