Thi tốt nghiệp THPT: 'Không phải ai cũng được trải qua kỳ thi đặc biệt này'

Trần Cường
Trần Cường
09/08/2020 09:56 GMT+7

Chủ tịch UBND Hà Nội cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là kỳ thi rất đặc biệt, thi trong mùa dịch không phải ai cũng được trải qua.

Sáng 9.8, gần 900.000 thí sinh trên cả nước bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Đúng 8 giờ sáng 9.8, tiếng trống báo hiệu giờ bắt đầu làm bài thi môn văn, trong thời gian 120 phút.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ 6 giờ sáng, hàng trăm thí sinh tại điểm thi trường Phan Đình Phùng (Q. Ba Đình, Hà Nội) được phụ huynh đưa đến sớm để đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, chuẩn bị vào phòng thi làm bài. 100% các thí sinh đều đeo khẩu trang khi vào điểm thi và quá trình làm bài.

Từ sớm, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng đã có mặt để chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Ảnh Trần Cường

Thí sinh Trần Tuấn Anh (Q.Ba Đình) cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi này, trong thời gian cách ly xã hội, Tuấn Anh học không ngừng nghỉ, nên chuẩn bị rất kỹ kiến thức và tâm lý để bước vào kỳ thi.
“Với môn văn sáng nay, em không đặt nặng về điểm số nhưng cũng đã chuẩn bị kỹ, dành nhiều thời gian ôn tập và đủ tự tin có được kết quả khá”, Tuấn Anh chia sẻ.

Thi tốt nghiệp giữa dịch Covid-19, thí sinh vẫn tự tin vượt "vũ môn"

Trước khi vào phòng thi, các thí sinh được kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn

Ảnh Trần Cường

Sáng 9.8, dẫn đầu đoàn kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Hà Nội, Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng để trực tiếp kiểm tra các hoạt động thi, nghe báo cáo của Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, Ban chỉ đạo thi Q.Ba Đình.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Theo Chủ tịch Hà Nội, đây là một kỳ thi rất đặc biệt, vì thi trong mùa dịch Covid-19, không phải ai trong đời cũng được trải qua kỳ thi đặc biệt này. Việc chuẩn bị cho kỳ thi cũng đã được tập huấn kỹ lưỡng từ 2 tuần trước.
“Việc tổ chức vệ sinh, tiêu trùng điểm thi rất sạch sẽ. Ngày hôm nay, các thí sinh vào cổng được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn theo quy định. Trong phòng thi thì thí sinh và giáo viên đều đeo khẩu trang, sắp xếp 24 thí sinh một phòng, khoảng cách 1 m là rất đảm bảo”, Chủ tịch Chung nhận xét, và mong muốn sẽ duy trì các khâu phòng ngừa Covid-19 nghiêm ngặt này đến hết kỳ thi.

Chủ tịch TP.Hà Nội đi kiểm tra tại điểm thi Phan Đình Phùng

Ảnh Trần Cường

Để tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh làm bài, Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu lực lượng công an bảo vệ tuyệt đối an toàn trong quá trình thi, không để lọt đề thi ra ngoài; hạn chế việc phụ huynh tụ tập đông bên ngoài điểm thi; tạo môi trường yên lành, tĩnh lặng để các thí sinh thi đạt kết quả cao nhất.
Ngoài ra, các điểm thi phải chuẩn bị 7 giáo viên sẵn sàng thay thế cho các trường hợp giáo viên có biểu hiện ốm, bất thường về sức khỏe trong quá trình thi.

Hú hồn một số thí sinh có nhiệt độ cao bất thường

Theo Ban chỉ đạo thi của Q.Ba Đình, đơn vị này đã huy động 15 thanh niên tình nguyện, 3 thanh tra giao thông vận tải, 5 cán bộ y tế, lực lượng tự quản, lực lượng phòng cháy chữa cháy,... chốt trực tại các điểm thi để đảm bảo an toàn, kịp thời phản ứng trước những tình huống xảy ra bất ngờ.

Thí sinh chủ động đếm điểm thi sớm đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào phòng thi

Ảnh Trần Cường

Những cái ôm thân mật, động viên con thi tốt

Ảnh Trần Cường

Các thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi

Ảnh Trần Cường

Đánh trống thông báo thí sinh vào phòng thi

Ảnh Trần Cường

Một thí sinh đến muộn

Ảnh Trần Cường

Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc các thí sinh làm bài tốt

Ảnh Trần Cường

Bản tin Covid-19 ngày 8.8: Thêm nhiều ca bệnh mới, hồi hộp với kỳ thi sát đỉnh dịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.