
Nga bàn việc cân bằng thị trường dầu mỏ với Ả Rập Xê Út
Nga, nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới, đang bàn bạc với Ả Rập Xê Út và các nhà sản xuất khác để có thị trường dầu mỏ ổn định.
Nga, nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới, đang bàn bạc với Ả Rập Xê Út và các nhà sản xuất khác để có thị trường dầu mỏ ổn định.
Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) phá kỷ lục sản xuất dầu thô trong tháng 7. Họ bơm không ngừng mặc cho giá cả thấp.
Nhiều nước gặp khó trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang bồn chồn lo lắng.
Ả Rập Xê Út vừa có động thái thể hiện quyết tâm cạnh tranh với Iran để giành thị phần thị trường dầu mỏ châu Á.
Các nhà sản xuất dầu thô thế giới không đặt cược vào những đợt “vàng đen” lên giá. Sau khi “sống sót” qua hai năm giá thấp, họ đang chuẩn bị tinh thần cho một đợt lao dốc mới.
Quốc gia Nam Mỹ chìm trong khủng hoảng Venezuela đang đối diện một vấn đề lớn: sản lượng dầu thô giảm xuống mức thấp báo động.
Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hiện bơm nhiều dầu hơn bất cứ thời điểm nào trong giai đoạn gần đây.
Trữ lượng dầu chưa khai thác của Mỹ hiện lớn hơn cả Nga và Ả Rập Xê Út.
Nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới là danh hiệu chẳng ai mong đợi trong thị trường dầu mỏ.
Thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ gần như cân bằng trong năm tới do nhu cầu tăng nhanh hơn sản xuất. Ngoài ra, dư cung dầu thô hiện thấp hơn nhiều so với suy đoán trước đó.
Sản lượng dầu thô của Trung Quốc vừa giảm mạnh nhất trong 15 năm qua. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy chiến lược “làm lụt” thị trường của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có hiệu quả.
Giá dầu vừa tăng lên cận 50 USD/thùng những ngày qua. Liệu đợt tăng lần này sẽ đưa giá lên ngưỡng tâm lý 50 USD/thùng hay lại trượt ngay xuống như năm ngoái?
Ả Rập Xê Út sẽ áp đặt các loại thuế mới trong nỗ lực tăng nguồn thu của chính phủ và giảm bớt độ phụ thuộc vào dầu thô của nền kinh tế.
Dầu thô có thể tăng lên 60 USD/thùng vào cuối năm nay mà không cần bất cứ sự hỗ trợ nào từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).
Tuần tới có thể là lần đầu tiên các thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đồng ý rằng chiến lược tăng bơm dầu để giành thị phần của Ả Rập Xê Út đã và đang có hiệu quả.
Ả Rập Xê Út từ lâu đã tuyên bố rằng họ đủ sức để áp đảo thị trường dầu mỏ. Giới chức nước này từng cho biết họ có khả năng sản xuất đáng kinh ngạc là 12,5 triệu thùng/ngày.