Thị trưởng Nhật Bản bị bắt vì say xỉn ‘tung chưởng’ vào mặt nữ nhân viên pha chế

08/08/2019 15:29 GMT+7

Cảnh sát thành phố Hiroshima đã bắt giữ thị trưởng Kunio Watanabe của Satte vì đấm vào mặt một nữ nhân viên pha chế.

Theo Đài RT ngày 8.8, vụ việc xảy ra khi ông Kunio Watanabe, thị trưởng thành phố Satte thuộc tỉnh Saitama, gần thủ đô Tokyo ngồi uống rượu một mình trong một quán bar ở quận Naka thuộc thành phố Hiroshima.
Tại đây, ngài thị trưởng 62 tuổi bị cáo buộc đấm vào mặt nhân viên pha chế nhiều lần sau khi say xỉn.
Ông Watanabe khai với cảnh sát rằng không hề nhớ đã ra tay hành hung nữ nhân viên 20 tuổi, cũng như không hiểu tại sao lại phải hành động như vậy.
Theo lời cảnh sát sở tại, Thị trưởng Watanabe và cô gái trẻ không quen biết nhau.
Vụ việc được cho là xảy ra chỉ vài giờ sau khi 50.000 người - trong đó có Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - đã tập trung tại Hiroshima để dự lễ tưởng niệm 74 năm vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố nàytrong Thế chiến 2. Vụ ném bom vào ngày 6.8.1945 cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người.
Nhật Bản đã đầu hàng vô điều kiện sau khi Mỹ thả một quả bom nguyên tử khác vào thành phố Nagasaki ba ngày sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.