Thị trường trái phiếu doanh nghiệp èo uột

30/05/2016 07:00 GMT+7

Theo số liệu từ đề án 'Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp VN' của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) hằng năm dao động trong khoảng 25.000 - 30.000 tỉ đồng và không thay đổi nhiều từ 2010 - 2014.

Do quy mô tuyệt đối không đổi, tỷ trọng khối lượng phát hành hằng năm so với GDP giảm dần và hiện đang ở mức dưới 1% so với GDP. Cơ cấu kỳ hạn phát hành của TPDN tập trung ở các kỳ hạn 3 - 5 năm và trên 5 năm. Ngân hàng là người mua chính trên thị trường.
Thống kê cho thấy quy mô toàn thị trường TPDN VN đạt khoảng 110.000 tỉ đồng, tương đương 2,5% GDP, trong đó có khoảng 8.000 tỉ trái phiếu đang niêm yết trên hai sở. Tuy nhiên, thị trường giao dịch TPDN còn manh mún, nhỏ lẻ và rất ít hoạt động so với thị trường phát hành. Thanh khoản trên thị trường thứ cấp rất hạn chế, với ít giao dịch được ghi nhận. Trong khi đó, vào thời điểm năm 2014, quy mô bình quân gia quyền của thị trường TPDN trong khu vực ASEAN+3 đạt khoảng 21,7% GDP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.