Thị trường vàng nhộn nhịp trước ngày Thần tài, giá USD tăng

23/02/2018 05:01 GMT+7

Chỉ còn vài ngày nữa đến ngày vía Thần tài (mùng 10 âm lịch, tức ngày 25.2) nên các sản phẩm nữ trang phục vụ ngày này đã trở nên sôi động.

Tại trụ sở chính Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1, TP.HCM) chiều 22.2, khách hàng mua sỉ và lẻ nữ trang ra vào đông hơn ngày thường.
Tại quầy bán lẻ nữ trang ở lầu 1, một đôi nam nữ độ tuổi trên 30 hỏi mua 1 con chó (khuyển) loại 1 lượng vàng, nhưng người bán hàng báo đã hết hàng. Theo bảng giá công ty niêm yết, 1 con chó vàng 1 lượng có giá 36,99 triệu đồng/lượng cộng thêm tiền gia công khoảng 2,5 triệu đồng cũng đã “cháy” hàng.
Loại 12 con giáp 3D cũng thu hút khách mua nên cũng chỉ còn lại vài con giáp trên quầy. Lên lầu 4 nơi bán sỉ của Công ty SJC, hơn chục người mua sỉ những sản phẩm vàng phục vụ Thần tài như miếng vàng Phúc Lộc Thọ, Phật Di Lặc, đồng tiền xu may mắn, các đỉnh vàng hay hình tượng ông Thần tài…
Tại các tiệm vàng ở khu vực chợ Bến Thành (Q.1), lượng khách hàng vào mua vàng nữ trang lấy may đầu năm cũng đã đông hơn vì sợ đến ngày Thần tài sẽ phải xếp hàng chờ lâu.
Đại diện Công ty SJC cho biết, lượng bạn hàng lấy sỉ những sản phẩm phục vụ ngày Thần tài đang tăng lên rất cao so với thời điểm trước tết. Lý do là trước tết (đầu tháng 2), giá vàng thế giới ở mức cao 1.350 USD/ounce, đẩy giá vàng trong nước vượt qua mức giá 37 triệu đồng/lượng, lên 37,1 - 37,4 triệu đồng/lượng khiến các tiệm vàng không dám ôm hàng sợ bị chôn vốn, vì còn cả nửa tháng sau mới đến ngày Thần tài mà giá vàng thế giới có nguy cơ giảm, rủi ro cao. Vài ngày gần đây, khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố những tín hiệu về việc sẽ tăng lãi suất khiến đồng USD mạnh lên dẫn đến giá vàng thế giới giảm mạnh hơn 20 USD/ounce, về khoảng 1.321 USD/ounce.
Giá vàng trong nước cũng dao động quanh mức 37 triệu đồng/lượng nên nhiều bạn hàng sỉ đã quyết định mua hàng.
Bên cạnh những công ty kinh doanh nữ trang lớn như SJC, Doji, PNJ…, thị trường hiện xuất hiện những sản phẩm nữ trang may mắn có giá “bèo” từ 300.000 - 500.000 đồng/sản phẩm. Chị Linh (Hà Nội) cho biết lấy hàng từ một tiệm vàng những chiếc nhẫn kim tiền (có hình đồng tiền xu xưa - PV) với trọng lượng 2 phân vàng 10k, bán với giá 480.000 - 500.000 đồng/chiếc; nhẫn có hình thỏi vàng hơn 6 phân vàng, có giá 1,35 triệu đồng/chiếc; lắc tay đồng tiền xu giá 380.000 đồng/chiếc… Theo chị Linh, nhiều người không có nhiều tiền nhưng vẫn có thể mua những sản phẩm này lấy vía Thần tài may mắn.
Dự báo lượng người mua vàng ngày Thần tài năm nay, theo ông Huỳnh Văn Tẩn - Giám đốc đối ngoại Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), khả năng sẽ tăng 50% so với năm ngoái. Vì thế, công ty đã gia tăng thêm lượng hàng cũng như đa dạng mẫu mã sản phẩm.
* Ngày 22.2, các ngân hàng thương mại tăng giá USD từ 5 - 10 đồng so với ngày 21.2. Giá mua tại Eximbank lên 22.670 - 22.690 đồng, bán 22.760 đồng; tại Vietcombank mua lên 22.685 đồng, bán 22.755 đồng.
Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 10 đồng, lên 22.433 đồng/USD. Dù vậy giá mua USD của các ngân hàng thương mại hiện vẫn đang thấp hơn giá mua USD của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước từ 15 - 30 đồng/USD, giá mua USD của Sở ở mức 22.700 đồng/USD.
Giá USD trên thị trường tự do cũng tăng nhanh 10 - 20 đồng, giá mua lên 22.720 đồng/USD, giá bán lên 22.760 đồng/USD. Giá USD có những biến động nhẹ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khi thị trường vẫn còn giao dịch thưa thớt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.