Thi vào trường nào để vừa học, vừa đi làm?

09/03/2008 23:13 GMT+7

* Chương trình 2 năm + 3 là gì? * Chỉ tiêu tuyển sinh các trường ĐH-CĐ 2008 Sáng qua 9.3, gần 30 trường ĐH, CĐ, TCCN đã mang đến những thông tin nóng hổi về mùa thi cho học sinh (HS) tại 2 trường THPT Lưu Tấn Phát và Đốc Binh Kiều, thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Chương trình 2 năm + 3 là gì?

Mới 6 giờ 30, hơn 500 HS khối 12 trường THPT Lưu Tấn Phát đã tập trung đông đủ tại sân trường. Không hề e ngại mình là HS "vùng xa", những thắc mắc được gửi lên dồn dập. Vấn đề HS quan tâm nhiều nhất là học phí và cơ hội liên thông từ TCCN lên CĐ, ĐH. Một HS hỏi: "Em muốn thi vào ngành công nghệ dệt may, vậy ngành này ra trường làm công việc gì và học phí bao nhiêu?". Đại diện trường CĐ Công nghiệp dệt may thời trang TP.HCM cho biết đây là ngành đào tạo tay nghề tương đương bậc 4/6, đủ trình độ làm công tác kỹ thuật ở các công ty may, quản lý sản xuất về dệt may... với mức học phí 1,5 triệu đồng/học kỳ.

Trong chương trình Tư vấn mùa thi diễn ra tại trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Đồng Nai sáng 8.3, ông Trần Chút - Phó hiệu trưởng ĐH Văn Hiến khẳng định: "ĐH Văn Hiến có tuyển sinh ngành kinh tế khối B". Thế nhưng, Ban tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi đã kiểm tra lại và được biết: ĐH Văn Hiến chưa hề tuyển sinh khối B vào ngành kinh tế! Thí sinh cần lưu ý kỹ điều này: Cả nước hiện chỉ có trường ĐH Hùng Vương có tuyển sinh ngành kinh tế khối B. (V.TH)

HS ồ lên khi trường ĐH Hoa Sen cho biết mức học phí ở trường mình là 16,5 triệu đồng/năm cho bậc ĐH và 14 triệu đồng/năm cho bậc CĐ. Nhưng đại diện trường ĐH Hoa Sen giải thích ngay: "Với mức học phí này, các bạn được tạo điều kiện đầy đủ về cơ sở vật chất như phòng học máy lạnh, có máy chiếu, được cung cấp giáo trình, tài liệu...".

Sau khi đọc những thông tin trong tờ giới thiệu của các trường, có HS thắc mắc: "Em thấy trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á có giới thiệu chương trình 2 năm + 3, vậy đây là chương trình gì?". Đại diện trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á giải đáp: "Đây là chương trình dành cho HS không may trượt tốt nghiệp THPT. Khi vào trường, các em sẽ được ôn tập 3 tháng chương trình văn hóa lớp 12. Sau đó các em được thi để lấy bằng tốt nghiệp và tiếp tục học chương trình TC. Sau 2 năm các em sẽ được cấp bằng và nếu có nhu cầu có thể học liên thông lên CĐ - ĐH".

Vừa học, vừa đi làm

Rời trường THPT Lưu Tấn Phát, đoàn chuyên gia tư vấn tiếp tục di chuyển sang trường THPT Đốc Binh Kiều để kịp vào buổi tư vấn lúc 10 giờ. Hàng ngàn HS ngồi kín hội trường và tràn ra cả ngoài hành lang đợi đến lượt mình được giải đáp. Nhiều HS học lực trung bình, nhà nghèo muốn tư vấn học trường nào để có thể vừa học vừa được giới thiệu việc làm thêm. Bà Hà Thị Thanh Thanh - Hiệu trưởng trường TC Tin học kinh tế Sài Gòn khẳng định: "Ngay buổi thứ hai đi học, nếu em nào có nhu cầu đi làm sẽ được giới thiệu việc làm thêm. Đặc biệt khi ra trường, nếu em nào không thể xin việc thì quay lại trường gặp hiệu trưởng yêu cầu giúp đỡ!". Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Đồng Nai, TC Kinh tế - Kỹ thuật Vạn Tường cũng cho biết trường sẽ tạo cơ hội giới thiệu việc làm cho HS ngay khi đang đi học và lúc ra trường.

HS trường THPT Lưu Tấn Phát xem thông tin về các trường - Ảnh: Mỹ Quyên

Nhiều HS vẫn chưa nắm rõ ngành nào thì thi khối nào, vì thế không biết ngành Quản trị du lịch khách sạn nhà hàng thi khối C hay ngành công nghiệp chế biến thực phẩm phải thi khối B. Những thắc mắc hết sức mơ hồ về thông tin như "Em muốn thi ĐH Cảnh sát, vậy nếu không đỗ có thể xét tuyển vào trường CĐ Công nghệ dệt may thời trang không?" được đưa ra rất nhiều chứng tỏ HS cần được tư vấn nhiều hơn nữa. HS chỉ được xét tuyển nguyện vọng 2 và 3 vào các trường có cùng khối thi và phải có điểm số cao hơn điểm sàn, trong khi trường ĐH Cảnh sát là một trường đặc biệt và khối thi không giống với khối thi vào trường CĐ Công nghiệp dệt may thời trang.

Hội trường càng sôi động hơn khi HS được thông tin về xu hướng phát triển ngành du lịch tại Tiền Giang. Như được "gãi đúng chỗ ngứa", nhiều HS tiếp tục hỏi về các ngành, nghề nào phù hợp để có thể làm việc tại địa phương. Đó là các ngành cấp thoát nước, kỹ thuật công trình, hướng dẫn viên du lịch, xây dựng cầu đường... Tại buổi tư vấn, Trung tâm Anh văn Hội Việt - Mỹ tặng 1.000 cuốn Cẩm nang Tư vấn mùa thi. Trường ĐH Lạc Hồng tặng 8 suất học bổng, trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM tặng 2 suất học bổng.

M.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.