Thi vẽ tranh 'Thế giới xanh lơ' cho trẻ tự kỷ

06/05/2020 08:02 GMT+7

Cuộc thi diễn ra từ nay đến hết ngày 30.6. Phụ huynh/người chăm sóc/người bảo hộ của trẻ có thể vào fanpage: https://www.facebook.com/toheplay/ để biết thêm thông tin và thể lệ cuộc thi.

Với trẻ tự kỷ, hội họa được xem là một công cụ giúp trẻ tiếp nhận thông tin, cải thiện trí nhớ, tăng khả năng quan sát, phối hợp tay mắt, nâng cao khả năng vận động tinh, vận động thô, điều hòa cảm giác - cảm xúc, giúp trẻ rèn luyện khả năng tập trung chú ý, làm chủ các hành vi một cách có ý thức thông qua các chất liệu, dụng cụ và màu sắc. Hội họa còn giúp trẻ dễ dàng thể hiện bản thân và giao tiếp với thế giới xung quanh tốt hơn. Chính vì vậy, dự án Chăm sóc thông minh cho trẻ tự kỷ (gọi tắt là chương trình A365) và Tòhe phát động cuộc thi vẽ tranh Thế giới xanh lơ (ảnh), tạo ra sân chơi cho trẻ tự kỷ và trẻ có khuyết tật bẩm sinh khác trong độ tuổi từ 3 đến dưới 16 trên phạm vi toàn quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.